Sống trên đời ai mà không mong muốn có được cuộc sống giàu sang, phú quý. Ít ai ngờ rằng, chỉ cần phạm 1 trong 9 hành vi này, phúc khí bị chiết giảm, hao tài tốn của, 3 đời nghèo khó. Lắng nghe Lời Phật dạy để thấm thía mà tránh xa.
Lời Phật dạy về nguyên tắc của sự giàu có hoàn toàn dựa vào những cơ sở thực tế cuộc sống mà khi nhận ra rồi chúng ta mới bất ngờ vì sự đơn giản của nó. Thế nhưng không phải ai cũng có thể làm được nếu không đủ quyết tâm.
Theo lời Phật dạy về việc tự thấy xấu hổ, đó là việc cần thiết để mỗi người ý thức được việc mình làm, từ đó xây dựng được hình ảnh đáng tin, đáng quý trong mắt mọi người.
Nhiều người tự hỏi mình tích đức hành thiện, sám hối tu tập chăm chỉ mỗi ngày nhưng khi nào nghiệp chướng mới được tiêu trừ? Phật dạy rằng, có 3 điềm báo nghiệp chướng tiêu trừ rất rõ, oan khiên nhiều kiếp cũng được hóa giải, cuộc đời chuyển họa thành phúc. Nếu chỉ có 1 dấu hiệu này cũng xin chúc mừng bạn!
Con người sinh ra, lớn lên cần phải lao động để làm ra tiền. Nhưng làm ra tiền nhiều để làm gì, nên dùng tiền vào mục đích gì? Hãy cùng nghe lời Phật dạy về tiền bạc nhé.
Lời Phật dạy về lời sỉ nhục rằng, ví dụ người ác mắng chửi, lăng mạ người lương thiện. Người thiện không nhận những lời khó nghe đó thì giống như người ác đang ngửa mặt lên trời phun nước bọt…
Những lời khuyên của Đức Phật cho người nhiều bệnh tật trong câu chuyện sau đây mang lại không ít giá trị nhân văn cho chúng ta trong bất cứ thời đại nào.
Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất không phải là càng nhiều vàng bạc châu báu, những thứ vật chất tiền tài hiện hữu, vật quý giá thì càng tốt, mà quan trọng hơn cả nằm ở tâm người Phật tử và thể hiện rõ nhất ở một việc dưới đây theo lời Phật dạy.
Thông qua vị đệ tử của mình, Phật dạy quý trọng từng món đồ nhỏ vì những thứ ta thấy tuy là quần áo, đồ ăn đơn giản trước mắt nhưng nó hàm chứa công sức của không biết bao nhiêu người.
Có người thấu triệt, có người mê mờ. Nhìn chung, chúng ta có thể phân loại tín đồ thành 3 kiểu Phật tử mà Đức Phật nói đến, dựa trên mục đích và cách thức tu tập của họ.
Đức Phật biết chịu thiệt để hưởng phúc vì khái niệm "phúc" của Ngài không đơn giản là tiền bạc, của cải hay cuộc sống sung sướng mà đó là có được sự an ổn trong tâm hồn ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Câu chuyện đệ tử hù dọa Đức Phật cho thấy Ngài không vì sự cao quý của mình hay sự vô minh của người đời mà cười chê hay trách cứ ai. Ngài biết rằng trong mỗi con người đều có nhân giác ngộ, đủ điều kiện thì mọi thứ sẽ nở hoa.
Khi biết rằng phụ nữ ở địa ngục nhiều hơn đàn ông có thể bạn sẽ cảm thấy không hài lòng hay tức giận nhưng khi hiểu ra những lý do mà Đức Phật giải thích dưới đây bạn sẽ hiểu ra vấn đề một cách rõ ràng hơn.
Cuộc đời này dài lắm, ai cũng cần phải nỗ lực, cố gắng để có cuộc sống như ý muốn. Hãy thử nghe lời Phật dạy để luôn có quý nhân trợ vận, hạnh phúc như ý nhé.