Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Các tuổi kỵ làm nhà, xây nhà

Thứ Tư, 03/12/2014 17:29 (GMT+07)

Khi quyết định xây một ngôi nhà, ngoài chuyện xem hướng, xem năm sinh, dân gian còn chú ý tới năm xây nhà. Dưới đây là một số lưu ý để tránh được những sai phạm mà phong thủy nói tới:

1. Phạm tuổi Kim lâu
- Kim lâu thân: 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64 (Hại bản thân).
- Kim lâu thê: 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66 (Hại bạn đời).
- Kim lâu tử tức: 15, 24, 33, 42, 51, 60 (Hại con cái).
- Kim lâu lục súc: 17, 26, 35, 44, 53, 62 (Hại vật nuôi).

2. Phạm tuổi Hoang ốc: 15, 24 , 33, 39, 42, 48, 51, 57, 60, 66 (Cấm xây nhà).

3. Phạm tuổi Địa sát: 12, 18, 21, 30, 27, 36, 45, 54, 63, 69 (Hạn chế xây nhà).

4. Phạm tuổi Thọ tử: 14, 23, 29, 32, 38, 41, 47, 50, 56, 65 (Hạn chế xây nhà).

5. Những tuổi có thể xây nhà: 11, 13, 16, 20, 22, 25, 31, 34, 40, 43, 49, 52, 58, 59, 61; 67; 68.

* Chú ý: Trên đây là 5 loại tuổi kiêng kỵ mà tác giả viết dựa vào cuốn “Kinh dịch”, nhưng trong dân gian cũng có nhiều ý kiến cho rằng phạm tuổi Kim lâu được tính theo cách là xem đuôi 1, 3, 6, 8. Do vậy, để cho chắc chắn tránh được hoàn toàn tuổi Kim lâu, độc giả có thể bỏ đi các tuổi kết thúc với đuôi 1, 3, 6, 8 trong phần số 5.

Xem thêm:
 >> Cách xác định hướng nhà, ban thờ, hướng bếp đơn giản để bạn không phải đau đầu tính toán  

(Theo Nhadepvn)

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X