Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Tướng trẻ em khó nuôi thể hiện qua đặc điểm gì nổi bật?

Thứ Ba, 14/01/2014 16:55 (GMT+07)

Theo thuật nhân tướng học, trẻ em khó nuôi cũng có thể nhận diện được qua tướng mạo, thần khí. Lịch ngày Tốt mời bạn cùng tìm hiểu. 


(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tướng trẻ em khó nuôi có các đặc điểm sau:

- Đầu lớn, cổ quá nhỏ hoặc đầu nhỏ nhưng lại nhọn; da đầu quá mỏng và căng.

- Lông mày quá to so với tổng thể khuôn mặt; mũi quá thấp, chỉ thấy có phần chuẩn đầu (đầu mũi).

- Mắt không có màu đen huyền mà lại có màu lạt như hạt đậu đỏ; 2 mắt lờ đờ không có thần khí hoặc mắt lúc nào cũng ướt như đang khóc.

- Tai quá nhỏ và mềm, nhĩ căn (phần gốc của tai, tiếp giáp với khuôn mặt) không nổi rõ.

- Không có bắp chân.

- Thịt nhiều, bệu, xương quá ít.

- Xem tướng trẻ em khó nuôi, môi mỏng như giấy.

- Bụng lớn, rốn nhỏ.

- Tóc vàng khè, thưa và ngắn; lông mày thưa, mỏng, nhạt màu hoặc hầu như không có lông mày.

- Răng mọc sớm.

Ngoài ra, để đoán tướng trẻ em khó nuôi cũng có thể căn cứ vào đặc điểm xương đầu của trẻ.

- Xương ngọc chẩm (nằm phía sau đầu, trên xương gáy) nhỏ, lõm xuống.

- Sơn Căn (khoảng giữa 2 đầu mắt) có bề ngang hẹp và thấp hơn mặt phẳng của lưỡng quyền.

- Tỵ Lương (sống mũi) lệch về 1 bên.

(Theo Khongtu)

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X