Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Tướng người thiếu hình: Phúc phận mỏng manh

Thứ Ba, 14/01/2014 16:59 (GMT+07)

(Ảnh minh họa)

Phần lớn những chủ nhân tướng người thiếu hình đều đoản thọ, mắc nhiều bệnh tật, phúc mỏng, tài hèn, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, chật vật. Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật ở những người thiếu "hình":

- Đỉnh đầu nhỏ và nhọn: tổ chức não bộ không tốt, tư tưởng và trí tuệ đều rất trì trệ.

- Vai và cánh tay đều nghiêng lệch: phần cổ và tay phát triển không tốt.

- Lưng nhỏ: các cơ quan nội tạng ở vùng ngực phát triển không tốt.

- Khớp khuỷu tay ngắn: 2 tay phát triển và hoạt động không tốt.

- Bàn tay mỏng, các ngón tay không khép vào nhau: tố chất ngũ hình (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) phối hợp với nhau không cân bằng, lục phủ ngũ tạng hoạt động không tốt.

- Môi hở, trán hõm sâu: Thủy - Hỏa ở bên trong người không cân bằng.

- Sống mũi gồ ghề, vành tai gập vào trong: hệ hô hấp và hệ bài tiết hoạt động không tốt.

- Lưng gù, ngực lõm sâu: lục phủ ngũ tạng hoạt động không tốt.

- 2 bên lông mày không đều nhau, bên thấp, bên cao: hoạt động của gan và phổi không cân bằng, các yếu tố di truyền từ cha và mẹ cũng không cân bằng.

- 2 mắt ở vị trí lệch nhau, 1 mắt nhướn lên, 1 mắt cụp xuống: tổ chức bán cầu não phải và bán cầu não trái không cân bằng, các yếu tố di truyền từ cha và mẹ cũng không cân bằng.

- 1 mắt to và 1 mắt bé: lục phủ ngũ tạng hoạt động và phát triển không cân bằng, các yếu tố di truyền từ cha và mẹ cũng không cân bằng.

- 2 gò má lệch nhau, bên cao, bên thấp: hệ thống khung xương phát triển không cân bằng, các yếu tố di truyền từ cha và mẹ cũng không cân bằng.

- 1 bên bàn tay có đường chỉ tay, 1 bên không có: các tuyến nội tiết phát triển và hoạt động không cân bằng, các yếu tố di truyền từ cha và mẹ cũng không cân bằng.

- Luôn mở mắt trong khi ngủ: hệ thần kinh hoạt động không tốt.

- Là nam giới nhưng giọng nói lại ẻo lả như nữ giới: các hormone sinh dục nam và nữ trong cơ thể không đạt được tỉ lệ cân bằng.

- Răng vàng, chân răng lộ ra ngoài: hệ thống khung xương và thận phát triển không cân bằng.

- Mũi tẹt, chóp mũi nhọn: lục phủ ngũ tạng trong cơ thể phát triển không cân bằng.

- Trên đầu không có tóc mọc: hệ thống tuần hoàn huyết dịch phát triển không tốt.

- Mắt trũng sâu: các hệ cơ quan trong cơ thể hoạt động không tốt.

- Dáng người nghiêng lệch, xiêu vẹo: các tổ chức, cơ quan ở 2 bên trái và phải trong cơ thể cũng như hệ thống dây thần kinh được bố trí không cân bằng.

- Thần khí không đủ: hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể có sự bất thường. 

- Đầu nhỏ nhưng thân người to: tổ chức não bộ và lục phủ ngũ tạng không cân xứng với nhau.

- Nửa thân trên ngắn, nửa thân dưới dài: sự phát triển của các hệ cơ quan trong cơ thể không cân đối với sự phát triển của đôi chân.

(Theo Tìm hiểu nhân tướng học theo Kinh Dịch)

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X