Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Lịch Vạn Niên - Lịch âm dương - Xem ngày tốt xấu 2024

Tại sao năm 2022 chỉ có 355 ngày? 10 ngày còn lại trôi về đâu!

Thứ Ba, 15/02/2022 17:25 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Có thể bạn chưa biết lý do năm 2022 chỉ có 355 ngày, 10 ngày thiếu trôi đi đâu, sau đây là những lý giải chi tiết về năm Nhâm Dần đặc biệt này.

1. Nguồn gốc của lịch Âm

 
tai sao nam 2022 chi co 355 ngay

 Lịch theo Mặt Trăng gọi là âm lịch


Lịch Âm Dương là thước đo tính toán thời gian không thể thiếu trong cuộc sống con người. Lịch Âm được đồng bộ theo sự chuyển động của Mặt Trăng (các tuần trăng). 
 
Lịch Âm được cho là lịch cổ nhất được phát minh bởi loài người. Những người Cro - Magnon được coi là đã phát minh ra lịch Âm vào khoảng 32.000 năm trước Công nguyên.
 
Lịch Âm Việt Nam bắt đầu từ năm 2637 trước Công nguyên. Nó có 12 tháng, mỗi tháng 29 hoặc 30 ngày, và tổng cộng cả năm có 355 ngày. Người Việt chúng ta thường ăn Tết Nguyên Đán theo lịch Âm, đa phần đều xem ngày trọng đại theo lịch Âm.
 
Theo Hán - Việt thì Mặt trời là Thái Dương, Mặt trăng là Thái Âm. Do vậy, lịch theo Mặt trời gọi là dương lịch, lịch theo Mặt Trăng gọi là âm lịch.
 

2. Lý do năm 2022 chỉ có 355 ngày

 
Nếu bạn tưởng năm Nhâm Dần 2022 có 365 ngày như những năm khác thì bạn đã nhầm. Năm 2022 chỉ có 355 ngày mà thôi, ít hơn hẳn 10 ngày so với những năm khác bạn thường thấy.
 
Năm Nhâm Dần theo lịch sẽ bắt đầu từ ngày 1/2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 21/1 năm 2023 với tổng số 355 ngày.  
 
Vậy tại sao năm 2022 chỉ có 355 ngày? 10 ngày đã trôi đi đâu? Do lịch được chia thành dương lịch và âm lịch.
 
Lịch Âm là loại lịch tính theo chu kỳ của Mặt trăng, dùng đơn vị thời gian thiên nhiên là tháng Mặt trăng, tức là độ dài chu kỳ quay của Mặt trăng xung quanh Trái đất.
 
Dương lịch là loại lịch theo Mặt trời, dùng đơn vị thời gian thiên nhiên là năm Mặt trời, tức là độ dài chu kỳ quay của Trái đất xung quanh Mặt trời.
 
Vì thế nên số ngày trong mỗi năm là khác nhau. Nói chung âm lịch có 354 hoặc 355 ngày, trong khi năm dương lịch có 354 hoặc 355 ngày, 365 ngày hoặc 366 ngày.
 
Vì số ngày trong 12 tháng âm lịch không đủ cho dương lịch và vượt quá 13 tháng, nên độ dài của năm được điều chỉnh bằng cách thêm tháng nhuận một cách kịp thời.
 
Một năm có tháng nhuận được gọi là năm nhuận, và thường có 384 hoặc 385 ngày, trong khi một năm không có tháng nhuận được gọi là năm bình thường, thường có 354 hoặc 355 ngày. Năm Dần sắp tới là một năm bình thường với tổng cộng 355 ngày.

Cứ 2 năm hoặc 3 năm lại thêm một tháng liên năm để điều chỉnh “sau sai số”. Tức là vào năm 2022, 10 ngày hụt sẽ được tính vào năm nhuận tiếp theo của lịch Âm. Vậy 10 ngày còn thiếu của năm 2022 sẽ trôi theo năm nhuận tiếp theo.

Năm 2022 không phải năm nhuận theo âm lịch vì năm 2022 chia cho 19 dư 8. Như vậy, năm 2022 cũng không phải là năm nhuận theo âm lịch. 
 

3. Năm 2022 không có 30 Tết

 
Nam 2022 khong co 30 Tet
 
Ngoài ra, không biết các bạn có để ý giao thừa năm nay rơi vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 âm lịch, và ngày 30 Tết đã biến mất khỏi lịch không? Các bạn có biết tại sao không?
 
Theo các chuyên gia thiên văn và dựa trên cơ sở thiên văn của lịch, điều này chủ yếu liên quan đến tháng âm lịch. Mà lịch truyền thống của người Việt thì dựa trên chu kỳ của tháng âm lịch - được xác định bởi các chu kỳ chuyển động của mặt trăng và mặt trời.
 
Vì chuyển động tương đối giữa Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời là không tĩnh, nên chu kỳ thay đổi pha của mặt trăng là khoảng 29,5 ngày.
 
Do đó, làm tròn đi và đếm lại thì chu kỳ tháng âm lịch dài ngắn không bằng nhau dẫn đến hiện tượng tháng lớn có 30 ngày và tháng nhỏ trong năm âm lịch là 29 ngày.
 
Thật trùng hợp, tháng 12 âm lịch năm 2021 là tháng nhỏ nên sẽ không có 30 Tết. Vì thế nên cứ mỗi 3 năm đến 5 năm lại xuất hiện một năm không có đêm giao thừa 30 Tết.
 
Ví dụ: Không có ngày 30 Tết vào các năm 2003, 2006, 2013 và 2016. Từ năm 2025 đến năm 2029, sẽ có 5 Tết Âm lịch liên tiếp không có ngày 30 Tết.
 
12 Con giáp là đại diện tượng hình của 12 nhánh trên đất, đó là Tý, Sửu, Dẫn, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
 
Nếu xét về con giáp, những đứa trẻ sinh từ ngày 1/2 năm 2022 đến ngày 21/1 năm 2023 âm lịch đều cầm tinh tuổi Nhâm Dần. 

Mời bạn tham khảo thêm tin cùng chuyên mục:
 
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X