Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Top con giáp nghiện mua hàng online, nhưng nhận hàng xong lập tức hối hận

Thứ Sáu, 29/05/2020 15:06 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Với những con giáp nghiện mua hàng trực tuyến dưới đây, niềm đam mê mua sắm online của họ không có điểm dừng, song giây phút nhận hàng cũng là lúc họ mới cảm thấy hối hận không thôi vì đã lỡ đốt tiền quá nhiều.
 
Mua hàng trực tuyến có thể coi là một xu hướng phổ biến hiện nay bởi vừa tiện lợi lại vừa có giá cả rất hấp dẫn. 
 
Chẳng cần phải đội nắng đội mưa hay tay xách nách mang, chen chúc chỗ đông người, ngày nay mọi người chỉ cần ngồi yên tại chỗ, với vài thao tác đơn giản là đã có thể sắm sửa đủ những thứ mình cần mà lại có người giao đến tận cửa bằng hình thức mua hàng online đó.
 
Song có không ít người lúc mua thì "hết mình", mua xong lại "hết hồn" vì nhìn lại tài khoản mới thấy mình đã u mê mà đốt tiền ra sao. 
 
Nhất là với những con giáp nghiện mua hàng trực tuyến này, giây phút shipper giao hàng đến cũng là lúc hối hận không thôi vì... tiếc tiền. Hãy cùng xem họ là ai nhé!
 

1. Tuổi Thân

 
Ưu điểm của mua sắm trực tuyến chính là các món đồ trên đó đều có giá cả rất "hời" so với trên thị trường mua trực tiếp tại cửa hàng. Cho nên không ít người đã bị những mức giá "sale" hấp dẫn đó khiến đầu óc mụ mị, chẳng còn tỉnh táo, điển hình chính là con giáp tuổi Thân.
 
Những chú Khỉ là người đôi lúc suy nghĩ rất bộp chộp, làm việc gì cũng nóng vội, chẳng chịu suy đi nghĩ lại xem lợi - hại trong đó ra sao.
 
Nhất là ở lĩnh vực mua sắm online, số lần con giáp này hối hận vì mua mà không suy nghĩ cũng tỉ lệ thuận với số lần họ ra sức "đốt tiền" mua lấy mua để những món đồ không thật sự cần thiết. Nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, tuổi Thân cũng chẳng vì thế mà từ bỏ niềm đam mê mua hàng online của mình.
 
Cứ thấy các món đồ được đăng với mức giảm giá hấp dẫn, họ lại chọn hết cái này đến cái khác, cho vào giỏ hàng rồi ấn đặt hàng lập tức. 
 
Cho đến khi shipper giao hàng đến, nhìn mức giá phải trả, con giáp này mới giật mình và hối hận vô cùng nhưng cũng đã muộn rồi. Tiền cứ thế theo gió mà đi, muốn giữ được tiền, nhất định phải "cai nghiện" mua sắm trực tuyến đi tuổi Thân nhé! Liệu bạn có phải con giáp càng tiêu tiền càng kiếm được nhiều tiền?

Con giap nghien mua hang truc tuyen
 

2. Tuổi Mão

 
Nhắc đến con giáp nghiện mua hàng trực tuyến thì không thể bỏ qua người tuổi Mão. Với một người giỏi lo toan chuyện gia đình và luôn quan tâm đến nhà cửa như con giáp này, họ rất thích tự tay lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. 
 
Hoạt động mua sắm điên cuồng chính là một cách để những chú Mèo thỏa sức thể hiện vai trò của bản thân trong gia đình.
 
Dù vốn là người rất biết tiết kiệm, nhưng một khi đã sa đà vào các trang thương mại điện tử, con giáp này sẽ mua không ngừng được, nhất là mấy món gia cụ đang được giảm giá.
 
Kể cả có là những món đồ gia đình không thật sự cần, nếu như thấy giá "sale" hấp dẫn, tuổi Mão vẫn nhanh chóng bấm chọn cho hết vào giỏ hàng, ấn thanh toán lập tức rồi vui vẻ chờ đợi chiến lợi phẩm.
 
Nhưng niềm vui đó cũng chẳng kéo dài được quá lâu, nhất là khi nhân viên giao hàng gọi nhận hàng, con giáp này sẽ phát hiện ra có rất nhiều món đồ không dùng tới, chẳng biết đầu óc lúc đó hồ đồ sao mà lại mua cả về. 
 
Hơn nữa, đau lòng nhất là lúc móc tiền ra để trả cho shipper, nhìn tiền trong ví cứ thế ra đi khiến họ hối hận vô cùng.

Mua hang truc tuyen
 

3. Tuổi Hợi 

 
Người tuổi Hợi thường không thích phải suy nghĩ, tính toán quá nhiều. Cho nên họ làm việc gì cũng lựa chọn những thứ đơn giản nhất.
 
Với con giáp thích mua sắm này, nếu thấy có các hoạt động giảm giá trên các trang bán hàng trực tuyến, họ sẽ lập tức chọn mua ngay, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tiết kiệm công sức, mà món gì cũng có hết.
 
Sau khi ấn thanh toán xong, họ cũng như bao người khác, ôm lòng mong đợi chờ shipper giao hàng tới. Nhưng khi nhận hàng, con giáp này mới nhận ra mức giá mà mình mua thực ra cũng chẳng "hời" hơn là bao, thậm chí có món tính ra còn đắt hơn cả mua trực tiếp tại cửa hàng.
 
Thực ra cũng là sau khi hào hứng khoe khoang về những thứ mình đã mua với người khác, bị nhắc nhở rằng mua thế là bị đắt rồi, con giáp này mới cảm thấy hụt hẫng và hối hận vô cùng.
 
Nhưng mà tiền đã thanh toán, giờ có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Nhìn giá tiền từng món đồ mình mua, trong lòng người tuổi Hợi như đang rỉ máu vậy.
 
Cũng vì cái tính "lười" mà mua bị hớ, con giáp này thầm tự nhủ sau này sẽ không bao giờ mua lung tung nữa. Song đến khi thấy giảm giá lại cầm lòng không đặng chọn mua tiếp, vòng tuần hoàn thế là lại tiếp tục. 
 

4. Tuổi Ngọ

 
Với người thẳng tính và có chút tùy tiện như tuổi Ngọ, họ cũng không thích phải nâng lên đặt xuống quá nhiều lần một vấn đề, 
 
Kiểu người phóng khoáng, không chịu trói buộc như những chú Ngựa mà sa vào niềm đam mê mua sắm online thì quả thực sẽ trở thành một "tín đồ" cuồng nhiệt vô cùng. Nhưng khi niềm ham thích đó qua đi, tuổi Ngọ cũng sẽ hối hận vô cùng vì tiếc tiền.
 
Hành động mua sắm không có điểm dừng của con giáp này thường là vì nghe theo lời "xúi giục", rủ rê của người khác, thấy đối phương mua là cũng muốn mua theo mà không suy nghĩ xem món đồ đó có thực sự cần thiết với mình hay không.
 
Lúc đặt hàng cứ nghĩ món hàng này dù hiện tại bản thân không dùng đến thì cũng sẽ thiết yếu với mình vào một lúc nào đó, song đến lúc nhận hàng xong, cầm món đồ trên tay mà người tuổi Ngọ hối hận vô cùng.
 
Hàng mua về rồi dùng không được, cũng chẳng biết đặt đâu, mỗi lần nhìn thấy lại tiếc tiền tiếc của. Đúng là tự mua việc vào thân!
 
Dù có thể trả hàng lại, song nghĩ đến việc trả hàng còn lắm thủ tục hơn cả lúc mua hàng, tính lại sẵn lười, tuổi Ngọ lại chẹp miệng chấp nhận mất tiền vậy.

Con giap nghien mua online 2
 

5. Tuổi Thìn

 
Cũng nằm trong danh sách những con giáp nghiện mua hàng trực tuyến nhưng mua xong lập tức hối hận, chính là tuổi Thìn.
 
Con giáp thích hàng hiệu này có sở thích tiêu tiền như nước, tiêu vô tội vạ. Cho nên khi đã “cắm đầu” vào các trang thương mại điện tử, chỉ vài phút là giỏ hàng của họ đã đầy kha khá món đồ.
 
Đôi khi còn chẳng cần biết những món đồ chọn mua về có dùng đến hay không thì cứ phải mua trước đã, giá đang giảm hấp dẫn thế kia cơ mà, không mua lúc này nhất định bản thân sẽ hối hận!
 
Quả đúng là họ sẽ hối hận, nhưng không phải vì chưa kịp mua món hàng đó, mà là do giây phút nhận hàng, họ mới cảm thấy bứt rứt vô cùng vì lãng phí tiền bạc. 
 
Nhưng lúc này dù có hối hận ra sao thì cũng đã muộn rồi, chẳng thể “bom hàng” được nên đành chấp nhận móc hầu bao ra thanh toán một khoản không nhỏ với nhân viên giao hàng.
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X