Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Lịch Vạn Niên - Lịch âm dương - Xem ngày tốt xấu 2024

Lịch nghỉ các ngày lễ, Tết Nguyên Đán năm 2022 chính thức

Thứ Tư, 12/01/2022 10:41 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Trong năm 2022, ngoài đợt nghỉ Tết dương lịch 3 ngày (từ 1 đến 3/1), còn các đợt nghỉ Tết âm lịch, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Dưới đây là chi tiết về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2022 và các ngày lễ khác.
Mục lục (Ẩn/Hiện)

1. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2022


Tết Nhâm Dần 2022 được nghỉ tổng thể là 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ theo Luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Cụ thể như sau:
  • Ngày kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán: Hết ngày mùng 6 Tết (tức ngày 6/2/2022 dương lịch).
Lich nghi Tet Nguyen Dan nam 2022 moi nhat
 

2. Lịch nghỉ các ngày lễ khác trong năm 2022


Lich nghi Gio to Hung Vuong 2022
Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 2022
 
Lich nghi 30 thang 4 va 1 thang 5 nam 2022
Lịch nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2022

Lich nghi Quoc Khanh 2/9 nam 2022
Lịch nghỉ Quốc Khánh 2/9 năm 2022

3. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước

 
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, tính đến ngày 12/1/2022.

Tại Hà Nội, căn cứ vào cấp độ dịch, 4 quận, huyện đã điều chỉnh việc dạy học trực tiếp của học sinh lớp 9 và 12. Cụ thể, quận Cầu Giấy tạm dừng cho học sinh lớp 12 đến trường vì dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. Học sinh lớp 12 của trường nằm trên địa bàn mức độ dịch cấp độ 1, 2 thuộc quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ được đến trường theo kế hoạch.
 
Với huyện Thanh Trì, học sinh lớp 9 và 12 thuộc xã, phường vùng xanh, vàng được phép trở lại trường.
 
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo đại diện sở GDĐT, từ 10.1, học sinh THPT có thể đi học trở lại theo cấp độ dịch mới - cấp độ 1 - vùng xanh. Hiện 18/22 địa phương của TP.HCM đạt cấp độ 1 gồm: quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Chánh, Bình Tân, Cần Giờ, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.
 
Tại Bình Phước, ngày 10.1, học sinh ở 31 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đi học trực tiếp trở lại. Trong đó, có 2 trường trung học phổ thông và 29 trường trung học cơ sở.
 
Cụ thể tại huyện Bù Gia Mập (3 trường), huyện Lộc Ninh (8 trường), huyện Bù Đốp (7 trường), huyện Bù Đăng (10 trường) và huyện Phú Riềng (1 trường).
 
Tại Bình Dương, học sinh tiểu học và mầm non bắt đầu đến trường học trực tiếp trở lại từ ngày 10.1. Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết, giai đoạn 3, từ ngày 7.2.2022 (sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần), nếu tình hình dịch được kiểm soát sẽ tổ chức học trực tiếp cho toàn bộ học sinh tiểu học và mầm non. 
 
Tại Sóc Trăng, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thời gian tổ chức dạy và học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, ngày 4.1, học sinh cấp THPT và tương đương trên địa bàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch.
 
Ngày 10.1, học sinh cấp THCS trở lại trường học trực tiếp. Cấp tiểu học và trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi dự kiến đến trường từ ngày 14.2; riêng nhà trẻ sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường cho đến khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.
 
Tại Quảng Bình, do bùng phát ổ dịch phức tạp, nhiều giáo viên, học sinh dương tính với SARS–CoV-2, nhiều trường học trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã phải cho học sinh tạm nghỉ và chuyển sang học trực tuyến.
 
Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, học sinh khối 9 và 12 sẽ học trực tiếp từ ngày 10.1 theo phương án phòng chống dịch COVID-19 đã được duyệt. Thời gian tổ chức trước mắt là 2 tuần trước Tết, từ ngày 10.1 đến 23.1 và 1 tuần sau Tết, từ ngày 7.2 đến 12.2.
 
Tại Bắc Giang, từ ngày 10.1, TP.Bắc Giang cho phép các cơ sở mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên được tổ chức đón học sinh trở lại khi cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh đảm bảo đủ các điều kiện an toàn.
 
Các lớp sẽ được chia thành 3 nhóm, một là lớp có học sinh là F0-F1, hai là lớp có học sinh có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, ba là lớp không có nguy cơ. Chỉ có học sinh thuộc nhóm 3 sẽ có thể đi học trực tiếp trở lại từ ngày 10.1.

Tại Bắc Ninh, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 29.1.2022 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6.2.2022 (mùng 6 tháng Giêng).
 
Tại Bến Tre, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 của học sinh từ ngày 30.1.2022 đến hết ngày 6.2.2022 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng).
 
Tại Cần Thơ, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, học sinh nghỉ từ ngày 30.1.2022 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 6.2.2022 (mùng 6 tháng Giêng).
 
Tại Đắk Nông, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên là từ ngày 29.1.2022 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 6.2.2022 (mùng 6 tháng Giêng).
 
Tại Điện Biên, theo thông báo, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022  của học sinh là từ ngày 29.1.2022 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 6.2.2022 (mùng 6 tháng Giêng).
 
Tại Gia Lai, học sinh có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 từ ngày 24.1.2022 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6.2.2022 (mùng 6 tháng Giêng).
 
Tại Hà Tĩnh, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh từ ngày 28.1.2022 (ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày 7.2.2022 (mùng 7 tháng Giêng).
 
Tại Long An, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 28.1.2022 (ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày 6.2.2022 (mùng 6 tháng Giêng).
 
Tại Quảng Ninh, học sinh nghỉ từ ngày 31.1.2022 (ngày 29 tháng Chạp) đến hết ngày 12.2.2022 (ngày 12 tháng Giêng).
 
Tại Lào Cai, học sinh cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ Tết âm lịch từ ngày 29.1.2022 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 12.2.2022 (ngày 12 tháng Giêng).
 
Tại Đắk Lắk, sau hơn 4 tháng học trực tuyến, từ ngày 10.1, học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột sẽ đến trường học trực tiếp trong điều kiện bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.
 
Tại An Giang, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương thí điểm cho học sinh lớp 9 và 12 ở một số trường thuộc huyện Châu Phú học trực tiếp từ ngày 10.1 tới theo đề nghị của Sở GDĐT.

Các địa phương chưa có thông báo chính thức, cơ bản, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 sẽ thực hiện theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Học sinh sẽ nghỉ theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm, tối thiểu nghỉ 7 ngày.
 
Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Các ngày nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Tổng hợp

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X