Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Lịch Vạn Niên - Lịch âm dương - Xem ngày tốt xấu 2024

Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 2022 mới nhất: Người lao động được nghỉ tối đa 3 ngày

Thứ Hai, 04/04/2022 13:42 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 rơi vào ngày cuối tuần (Chủ nhật, ngày 10/4/2022). Vì thế người lao động sẽ được nghỉ bù thêm 1 ngày làm việc trong tuần, tổng cộng tối đa 3 ngày nghỉ.
Mục lục (Ẩn/Hiện)
 

1. Giỗ tổ Hùng Vương 2022 là ngày nào?

 
Giỗ tổ Hùng Vương hay còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là một ngày lễ lớn trên toàn quốc, diễn ra vào mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm. Đây được xem là ngày hội truyền thống của người Việt trong và ngoài nước, nhằm tưởng nhớ công lao lập nước của các vị vua Hùng.
 
Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 năm Nhâm Dần này sẽ nhằm vào Chủ nhật ngày 10/4/2022 dương lịch.

2. Giỗ tổ Hùng Vương là ngày tốt hay xấu?


Xem ngày tốt xấu theo Lịch vạn niên 2022, ngày 10 tháng 3 là ngày Quý Tị, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Đây là ngày Hoàng Đạo cát lành, thích hợp để tiến hành việc quan trọng như cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch, ký kết....

Các khung giờ đẹp trong ngày:
  • Quý Sửu (1h-3h): Ngọc Đường
  • Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
  • Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long
  • Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường
  • Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ
  • Quý Hợi (21h-23h): Bảo Quang

3. Giỗ tổ Hùng Vương 2022 người lao động được nghỉ mấy ngày?
 

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, Điều 112 khoản 1 mục e, đã liệt kê những các ngày lễ, Tết mà người lao động được nghỉ và được hưởng nguyên lương, trong đó có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
                                          
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây:
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).”


Trong Bộ luật Lao động năm 2019, khoản 3 Điều 111, nếu ngày nghỉ lễ và Tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.
 
Vì ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022 trùng vào Chủ nhật, ngày 10/4/2022, người lao động sẽ được nghỉ bù thêm 1 ngày vào thứ Hai, tức ngày 11/4/2022. Do đó, bạn sẽ có 03 ngày nghỉ liên tiếp từ thứ Bảy ngày 9/4/2022 đến thứ Hai ngày 11/4/2022.

Lich nghi Gio to Hung Vuong 2022
 

4. Đôi nét về ngày Giỗ tổ Hùng Vương
 

4.1 Ý nghĩa ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương

 
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba
Khắp miền truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”
 
Chắc hẳn câu ca dao trên đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, nhắc nhau về nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công ơn của 18 đời Vua Hùng đã có công xây dựng và giữ gìn đất nước chúng ta.
 
Bên cạnh đề cao tinh thần dân tộc, ngày Giỗ tổ Hùng Vương còn nhắc nhở chúng ta phải không ngừng học tập và rèn luyện đạo đức, nâng cao tri thức giúp nước dựng nhà. Có như vậy mới xứng đáng là “con Rồng cháu Tiên", tiếp nối thành tựu của tổ tiên năm xưa.
 
Đây cũng là ngày mọi người có dịp cùng nhìn lại trường kỳ biến cố của đất nước qua các thời kỳ, thúc đẩy cao hơn nữa tinh thần xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước.
 
Theo Điều 73 của Luật Lao động được sửa đổi và bổ sung vào năm 2007, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch) chính thức là ngày nghỉ lễ được hưởng lương đối với người lao động. Từ đó, Giỗ tổ Hùng Vương trở thành quốc lễ mang ý nghĩa bản sắc văn hóa dân tộc.
 

4.2 Giỗ tổ Hùng Vương 2022 được tổ chức ở đâu?
 

Lễ hội đền Hùng diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tại Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 
Trước đó vài tuần, lễ hội đã diễn ra với nhiều hoạt động như đâm đuống (đánh trống đồng) của người Mường, hành hương lên đền thờ và kết thúc vào mùng 10 tháng 3 âm lịch.
 

4.3 Nghi lễ quan trọng trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương


Có 2 nghi lễ chính trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương được cử hành cùng thời điểm ngày chính hội:
  • Lễ rước kiệu vua: Nghi thức này diễn ra bắt đầu từ dưới chân núi lên dần qua các đền trước khi đến đền Thượng. Lễ này sẽ được sắp xếp bao gồm các đội múa sư tử, đoàn rước Quốc kỳ và cờ hội, quan viên và nhân dân,...
  • Lễ dâng hương: Đây là phần lễ dành cho tất cả mọi người. Người hành hương đến đây chủ yếu vì nhu cầu đời sống tâm linh. Mỗi người đều thắp hương trên đất Tổ gửi gắm những mong cầu của bản thân, mong được Tổ tiên phù hộ.
Bên cạnh những nghi lễ trên thì phần hội với các trò chơi dân gian, những cuộc thi đấu cũng hấp dẫn không kém. Đó là cuộc thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dầy, thi hát xoan (tức hát ghẹo), thi kéo co,...
 
Trên đây là chi tiết về Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 2022, các bạn có thể tham khảo để lên kế hoạch cho dịp lễ năm nay nhé.

Tin bài cùng chuyên mục:
Lịch nghỉ các ngày lễ, Tết năm 2022 chính thức
Trong năm 2022, ngoài đợt nghỉ Tết dương lịch 3 ngày (từ 1 đến 3/1), còn các đợt nghỉ Tết âm lịch, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9.
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X