Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 ở Bạc Liêu khỏi bệnh, Việt Nam có 203 ca khỏi

Chủ Nhật, 19/04/2020 14:50 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Ngày 19/4, tiếp tục có 02 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bạc Liêu được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được chữa khỏi ở Việt Nam lên 203/268 ca (chiếm 76% tổng số bệnh nhân).
 
Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay (19/4/2020) có 02 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu được công bố khỏi bệnh.
 
Trong quá trình điều trị các bệnh nhân này đều có tiến triển tốt, đến nay, sau nhiều lần xét nghiệm liên tục đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
 
Cụ thể như sau:
 

1. BN 156 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 
- Ngày vào viện: 27/3/2020
 
- Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã được xét nghiệm và trong các ngày từ 12/4/2020- 16/4/2020 các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2.

khoi benh
 

2. BN 241 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 
- Ngày vào viện: 01/4/2020
 
- Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, cụ thể: kết quả âm tính lần 1 vào ngày 9/4/2020, các ngày sau đó từ 12/4/2020- 16/4/2020 kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2.
 
Hiện tại các bệnh nhân không sốt, không ho, toàn trạng ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Phi công mắc COVID-19 nặng đã âm tính trở lại với COVID-19

 
Thông tin từ Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sức khoẻ của các bệnh nhân nặng mắc COVID-19 đang có diến biến tốt, trường hợp ca nhiễm COVID-19 phi công Anh hết chảy máu, kết quả xét nghiệm ở vùng họng và mũi đều âm tính trở lại với virus SARS-CoV-2
 
Liên quan đến tình trang sức khoẻ của các bệnh nhân nặng khác, Tiểu ban Điều trị cho hay: 2 bệnh nhân số 19 và 161 đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cũng có tiến triển nhiều về sức khoẻ.
 
BN19: Hiện tỉnh táo, tiếp xúc được, không sốt; kết quả xét nghiệm lần gần đây nhất- ngày 15/4 của bệnh nhân này đã âm tính lần 3 với SARS-CoV-2; bệnh nhân đã dừng vận mạch.
 
BN161: Hiện đang thở máy không xâm nhập; Chức năng thận bình thường; gọi hỏi bệnh nhân đã giao tiếp chậm.
 
- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 14 ca.
 
- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 06 ca.
 
Hiện 65 ca đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 11 cơ sở y tế trong cả nước. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định. Trong đó BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhiều bệnh nhân nhất với 43 trường hợp.
 
Riêng tại TP Hồ Chí Minh, tính đến 7g ngày 19/04/2020, trên địa bàn thành phố chỉ còn 5 trường hợp nhiễm COVID-19 đang được tiếp tục điều trị tại 2 bệnh viện, trong đó một trường hợp rất nặng (số 91) đang tiếp tục được hồi sức tích cực tại BV Bệnh Nhiệt đới và 4 trường hợp ổn định đang điều trị tại BV dã chiến Củ Chi, riêng BV điều trị COVID-19 tại Cần Giờ không còn bệnh nhân nào.
 
Mặc dù đã hơn 10 ngày qua không có bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới nhưng các bệnh viện được phân công tiếp nhận và điều trị bệnh nhân dương tính vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng, các kíp trực vẫn luôn được duy trì, công tác vệ sinh kiểm soát nhiễm khuẩn các phòng cách ly luôn được duy trì và đảm bảo đúng quy định.
 

38 ngày liên tiếp không có ca nhiễm COVID-19 mới ở Bình Thuận

 
Đến ngày 19/4, tỉnh Bình Thuận đã liên tiếp 38 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm COVID-19 mới, cả 9/9 ca nhiễm trước đó đều đã được chữa khỏi bệnh và ổ dịch liên quan đến bệnh nhân số 34 đã được khống chế hoàn toàn. 237 đối tượng F1 của 09 ca dương tính đã được cách ly tập trung và xử lý theo quy định, đều có kết quả xét nghiệm âm tính và theo dõi tại địa phương.
 
Số trường hợp đang được giám sát, theo dõi, cách ly tại bệnh viện, Trung tâm y tế và khu cách ly tập trung còn lại là 19 trường hợp, không còn trường hợp vòng 1 (F1) đang cách ly, theo dõi. Tổng từ thời điểm xuất hiện dịch COVID-19 đến 19/4, mẫu xét nghiệm đã lấy là 1.384 mẫu, trong đó 09 trường hợp dương tính và 1.289 trường hợp âm tính, còn lại là những trường hợp xét nghiệm lại, một số trường hợp tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.
 
Tuy có nhiều kết quả khả quan nhưng lực lượng người nước ngoài ở Bình Thuận vẫn đông nên công tác phòng, chống COVID-19 vẫn được chú trọng.

Tra cứu trên Hệ thống khai báo tạm trú, người mang quốc tịch Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu đang tạm trú tại Bình Thuận là 942 người (Trung Quốc 526; Hàn Quốc 43; Nhật Bản 21; Italia 07; Iran 01; Pháp 80; Đức 50; Anh 43, Mỹ 171).

Tổng số lao động nước ngoài hiện đang quản lý là 900 người, trong đó: Trung Quốc 490 người, 11 Đài Loan, Hàn Quốc 12 người, Đức 2 người, Pháp 2 người, 05 Nhật Bản; còn lại là Nga, Ukraine, Ấn Độ, Philippine...không có Iran, Ý, Tây Ban Nha.
 
Tỉnh Bình Thuận chỉ đạo tăng cường triển khai cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong dài ngày, giá cả ổn định, không để khan hiếm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu nhằm phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân trong mọi tình huống, kể cả tình huống phát sinh các cơ sở, khu phố, con đường cách ly. Kiểm soát chặt chẽ xe cộ lưu thông quan địa bàn tỉnh này.
 
Nguồn Bộ Y Tế
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X