Infographic: 8 trái tim thành công rực rỡ năm 2016
Thứ Sáu, 22/01/2016 23:13 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Mỗi người đều có khát vọng giàu sang nhưng cuộc đời không phải bao giờ cũng xuôi chèo mát mái. Mỗi bản mệnh nên tâm niệm “cát nhân thiên tướng, vận phúc tuỳ duyên”. Lichngaytot chúc bạn có đủ 8 trái tim dưới đây để đón một năm mới Bính Thân sum vầy hạnh phúc.
10 thiện nghiệp không phải bí mật gì cao siêu, đó là 10 việc bạn đều có cơ hội làm mỗi ngày. Không làm, không sao cả, làm được chính là bạn đang tu hành. Không cần ngồi thiền, cũng chẳng cần tụng kinh. Bạn chỉ cần sống giữa dòng người là đủ.
Phật nói về lý do con người thấy không vui cho biết có ''3 con rắn độc'' ngự trị trong tâm chúng ta và không ngừng sinh ra đau khổ. Nhìn rõ ba loại độc này thì mới có thể trị bệnh đúng cách.
Việc nhận diện rõ ràng 10 cạm bẫy tu tập của Phật tử trong bài viết hôm nay sẽ giúp mỗi Phật tử tự kiểm điểm lại bản thân, từ đó điều chỉnh lại hướng đi cho đúng đắn và đạt được sự an lạc thực sự.
Khi hiểu rõ các nghi thức tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện tại nhà bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng bình an vô tận lan tỏa trong không gian sống của gia đình mình.
Phật dạy tiền bạc giống như tình yêu có thể được hiểu như một phép ví von sâu sắc về cách con người đối diện với sự đủ đầy. Theo tiền thì tiền chạy, trốn tiền thì tiền theo không phải chỉ cần nghĩ đúng là tiền tự tìm đến, mà là lời nhắc chúng ta đừng quá chạy theo tiền bằng lòng tham, cũng đừng trốn tránh tiền bằng mặc cảm.
Vị đệ tử cuối cùng được Đức Phật độ hóa đã dùng sự nhập Niết bàn của chính mình để chứng minh rằng giáo pháp của Đức Phật thực sự có hiệu quả. Bản thân cụ chính là bằng chứng sống.
Vì sao Phật tử ăn chay? Thực ra việc chọn ăn chay là một cách thực hành hay để rèn luyện tâm tính, giảm bớt sự tham lam, bớt gián tiếp ủng hộ việc sát sinh và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn chứ Phật Giáo nguyên sơ ban đầu không hề kỳ thị việc ăn mặn.
Trong Phật giáo có 3 câu trả lời cuối cùng do Đức Phật để lại để kiểm chứng chân lý, được gọi là "Tam pháp ấn". Điều nào phù hợp với ba tiêu chuẩn này thì đó là chánh pháp, còn không thì chỉ là lời nói suông. Ba tiêu chuẩn đó là: Các hành vô thường, các pháp vô ngã, niết - bàn tịch tịnh.
Phật dạy làm người đừng quá trung thực không có nghĩa là khuyên con người gian dối hay sống hai mặt. Điều đáng suy ngẫm ở đây là: trung thực cũng cần có trí tuệ, lòng từ bi và giới hạn phù hợp.
×
Lịch ngày TỐT - Chuyên trang Lịch Vạn Niên, xem ngày tốt xấu, tử vi, phong thuỷ...
×
Lịch ngày TỐT - Chuyên trang Lịch Vạn Niên, xem ngày tốt xấu, tử vi, phong thuỷ...
×
Lịch ngày TỐT - Chuyên trang Lịch Vạn Niên, xem ngày tốt xấu, tử vi, phong thuỷ...
×
Thông báo
Bạn đã lấy lại mật khẩu thành công, vui lòng kiểm tra địa chỉ Email để đăng nhập tài khoản.
Quay lại đăng nhập
Lịch ngày TỐT - Chuyên trang Lịch Vạn Niên, xem ngày tốt xấu, tử vi, phong thuỷ...