Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Hắc Bạch Vô Thường là ai? Có phải chỉ đáng sợ và toàn là điều xấu ác?

Chủ Nhật, 16/03/2025 20:56 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Nhiều người có giấc mơ về Hắc Bạch Vô Thường và khiến họ sợ hãi, thế nhưng bạn đã thực sự biết Hắc Bạch Vô Thường là ai chưa? Hãy cùng khám phá trong bài viết sau nhé.
Mục lục (Ẩn/Hiện)

1. Hắc Bạch Vô Thường là ai? 

Hac bach Vo Thuong la ai
 

1.1 Khái niệm Hắc Bạch Vô Thường


Hắc Bạch Vô Thường, hay còn gọi là Hắc Tướng quân và Bạch Tướng quân thường sẽ xuất hiện tại nơi những người hết thọ để dẫn dắt linh hồn của họ đến cõi chết.

Trong đó Hắc (màu đen) và Bạch (màu trắng) là chỉ màu sắc bên ngoài, còn Vô Thường là một quân quỷ nhỏ dưới địa ngục, có nhiệm vụ vâng lệnh Diêm Vương, dựa theo những ghi chép trong cuốn Sổ sinh tử ở địa ngục để đến nhân gian câu lấy hồn phách của những ai mới qua đời.

Theo quan niệm dân gian, sau khi con người chết đi, linh hồn của người đó sẽ tách rời khỏi thân xác và Quỷ Vô Thường sẽ đưa linh hồn xuống địa ngục.

Khi hồn phách đưa đến địa ngục thì người đó sẽ chết, thế nên nhiều người rất sợ khi mơ thấy Hắc Bạch Vô Thường, họ xem đây là loài quỷ đáng sợ nhất. 
 
Ngày nay, đây vẫn là một phần quan trọng của tôn giáo và nhiều người trên thế giới đều tôn sùng những Tử thần Trung Quốc này.  
 

1.2 Ý nghĩa thực sự của từ "vô thường"

 
"Vô thường" là một trong những giáo lý cơ bản nhất của nhà Phật. Nghĩa gốc của từ "vô thường" là để chỉ sự biến hóa khôn lường, bất trong cảm xúc của con người cũng như của giới tự nhiên. Trong Nho giáo cũng có từ "vô thường". Trong "Kinh Dịch" có câu "Thượng hạ vô thường, phi vi tà dã".

Đạo giáo cũng cho rằng sự sinh diệt của vạn vật trên thế gian đều là vô thường. Tuổi thọ của con người cũng vậy, sau khi sự sống kết thúc, con người sẽ trở thành linh hồn. 

Vô thường được tạm hiểu là mọi thứ không vĩnh hằng, mọi sự vật trên thế gian đều đang trong quá trình sinh ra, biến dị, hoại diệt, đó là một chu kỳ không ngừng nghỉ.

Có lẽ vì ảnh hưởng của tư tưởng coi cuộc sống con người là vô thường, sống chết có số nên mọi người đã sáng tạo ra hình ảnh quỷ Vô Thường.
 

1.3 Phân biệt Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường


Căn cứ vào quan niệm của dân gian, quỷ Vô Thường gồm có hai loại là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường. Nhiệm vụ chính của họ là người bảo vệ và canh gác Địa Ngực.

Theo lệnh Diêm Vương, họ cũng thường xuyên tuần tra trên đường phố hàng đêm để tìm linh hồn trôi dạt của những người mới qua đời để đưa những linh hồn này về Đại Ngục xử tội.

 HẮC VÔ THƯỜNGBẠCH VÔ THƯỜNG
 Trang phục
Mặc đồ đen, đầu đội mũ tròn, mặt vẽ hình mắt đen trắng, tay cầm thẻ bài hình vuông, phía trên ghi “Thiên hạ thái bình”, tay mang theo một cái quạt. 
Mặc đồ màu trắng, đầu đội mũ cao, mũ có chữ "Nhất kiến sinh tài". Trên mặt vẽ hình con dơi đen trắng, tay cầm cái cùm hình con cá, một tay anh ta cầm quạt. 
Khả năng đồng cảmÍt có sự đồng cảm, đòi hỏi vong linh làm theo yêu cầu của mình, không chịu tha thứ cho người phạm tội.Có khả năng đồng cảm cao, thường hay an ủi những tâm hồn bối rối trước cái chết.
 Tính cáchNóng tính, dễ gắt gỏng, cáu kỉnh, không xem ai là thân thiết, xem việc câu hồn là nhiệm vụ chính trong đời.Có tấm lòng rất lương thiện. Dẫu người khác có đắc tội ông cũng không để bụng.

Thích trêu chọc người sống, khinh thường những kẻ nhút nhát.
Hoàn cảnh lúc qua đờiKhi nước sông dâng lên cao quá đầu, cận kề cái chết, ông vẫn đang giãy giụa giữa con nước lớn nên sắc mặt chuyển thành màu đỏ đen.Ông đuối nước, miệng mở rộng, thè lưỡi ra để cố gắng thở trong những giây phút cuối cùng khi còn sống, khuôn mặt trở nên trắng bệch.
Ngoài Hắc Bạch Vô Thường còn có ai làm chung nhiệm vụ? Theo tương truyền, vợ của họ là Vô Thường bà chỉ đi câu hồn của phái nữ đoạn mạng. 
 

2. Truyền thuyết về Hắc Bạch Vô Thường

Truyen thuyet ve Hac bach Vo Thuong
 
Theo truyền thuyết xưa kể lại Bạch Vô Thường vốn có tên là Phạm Vô Cứu, Hắc Vô Thường có tên là Tạ Tất An. Hai người này khi còn sống rất thân thiết, quan tâm tới nhau, họ cùng làm sai nha ở nha môn.

Một ngày nọ, Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An được sai đi làm nhiệm vụ, khi đang trên đường đi thì đột nhiên trời đổ mưa rào. Thấy mưa mỗi lúc một to, ông Tạ Tất An định vào nhà dân gần đó mượn lấy một chiếc ô nên mới bảo bạn của mình đứng đợi dưới chân cầu đợi mình quay lại.
 
Khi Tạ Tất An vừa đi khỏi thì nước sông lúc này đột nhiên dâng cao vì mưa càng to và xối xả. Phạm Vô Cứu định di chuyển qua chỗ khác an toàn hơn nhưng vì lời hứa với bạn, cũng sợ Tạ Tất An quay lại không thấy mình sẽ lo lắng nên ông quyết tâm đứng ở chân cầu.

Cuối cùng, nước sông lên cuồn cuộn và cuốn trôi luôn Phạm Vô Cứu.
 
Sau khi mượn được ô xong, Tạ Tất An cầm ô tất tả quay lại chỗ cũ, lảo đảo vượt qua thời tiết khắc nghiệt đến bên dưới cây cầu thì được một phen kinh ngạc khi thấy người bạn thân của mình đã thiệt mạng, trôi nổi ở hạ lưu. 

Ông vốn định nhảy sông tự tử dùng cái chết để tạ tội, nhưng do quá cao nên Tạ Tất An đành phải treo cổ tự sát ngay cạnh mép cây cầu đang đứng. 
 
Ngọc Hoàng Thượng đế đã nhìn thấy hành động trung thành của hai người bạn này nên quyết định rằng trao thưởng cho họ bằng cách tái sinh thành hai vị Thần tướng, hầu hạ bên cạnh Diêm Vương chuyên bắt linh hồn.

Đây là cách câu chuyện về hai nhân vật nổi tiếng được gọi là Hắc Bạch Vô Thường hay Hắc Bạch Nhị Gia ra đời. 

Đừng bỏ lỡ: Thế giới bên kia – ÂM GIAN của phương Đông và phương Tây có gì?
 

3. Những câu hỏi thường gặp về Hắc Bạch Vô Thường


3.1 Có phải Hắc Bạch Vô Thường độc ác?


Người ta hay liên tưởng Hắc Bạch Vô Thường tới cái chết nên mới sợ hãi và nghĩ rằng họ ác độc. Tuy nhiên, Hắc Bạch Vô Thường tốt hay xấu phải tùy thuộc vào từng loại người mà họ gặp.

Tùy tâm ác hay thiện của mỗi cá nhân mà Hắc Bạch Vô Thường có thể sẽ ban phát phước lành, hỗ trợ giúp đỡ sau khi chết, hoặc cũng có thể sẽ tàn nhẫn, thẳng tay trừng trị linh hồn độc ác.
 
Theo đó, Hắc Bạch Vô Thường có nhiệm vụ bổ sung cho nhau, cùng phải duy trì luật pháp và trật tự trong Địa Ngục. Để thực hiện điều này, họ phải trừng phạt và tra tấn những linh hồn xấu xa vì tội lỗi mà họ đã gây ra trong đời.

Một số hình phạt họ thực hiện bao gồm kéo lưỡi, cắt tai và với những người xấu xa hơn là luộc trong vạc dầu.

Họ đều phải thực hiện nhiệm vụ tuân theo Nhân - Quả chứ không phải là tự nhiên ác hay hiền với ai đó. Mục đích chung của họ đều hướng đến con người đến cái thiện, lánh xa cái ác.

3.2 Hắc Bạch Vô Thường thường được thờ ở đâu?
 

Trong các điện thờ Địa Tạng Bồ Tát hoặc Thập Điện Diêm Vương có thờ Hắc Bạch Vô Thường, tục xưng là Vô Thường Nhị Gia, chuyên tróc nã ác quỷ.

Trong đó, Hắc Vô Thường được liệt vào hàng Thập Đại Âm Soái. Bạch Vô Thường luôn nở nụ cười trên mặt, đầu đội một cái mũ cao có đề bốn chữ “Ngươi cũng đến rồi”, Hắc Bạch Vô Thường thì gương mặt đen đúa xú ác, trên mũ dài cũng có bốn chữ “Đang đến bắt ngươi”.

Hắc Bạch Vô Thường luôn được thờ chung với nhau, nhưng ở mỗi nơi lại mỗi khác. 

Xem thêm tin liên quan cùng chuyên mục:


Tin cùng chuyên mục

X