(Lichngaytot.com) Rất nhiều người tự hỏi: Có nên đeo dây chuyền tượng Phật vào nhà vệ sinh hay không vì hoàn cảnh này gây ra nhiều vấn đề gây hoang mang. Sau đây là góc nhìn để bạn tham khảo, còn quyền quyết định phụ thuộc vào bạn.
1. Có nên đeo dây chuyền tượng Phật vào nhà vệ sinh?
![]() |
Câu trả lời là vừa Có vừa Không, thực tế đây vẫn là vấn đề gây tranh cãi vì có người đề cao sự tôn nghiêm Đạo Phật thì nhất định nói Không, còn những người khác cho rằng không nên đặt nặng vấn đề này quá.
Nhưng theo quan niệm phong thủy, tâm linh và cả văn hóa Phật giáo, câu trả lời ngắn gọn và thường được khuyên nhiều nhất là: Không nên đeo dây chuyền tượng Phật vào nhà vệ sinh một cách lộ liễu.
Có thể đeo trong trường hợp bạn vô tình không biết, không nhớ, không cố ý. Thế nên, nhìn chung là không nên vì tượng Phật là biểu tượng của sự thanh tịnh, thánh khiết và trí tuệ. Trong khi đó, nhà vệ sinh hay phòng tắm là nơi có nhiều uế khí, ẩm ướt và dùng cho việc sinh hoạt cá nhân riêng tư.
Nhưng theo quan niệm phong thủy, tâm linh và cả văn hóa Phật giáo, câu trả lời ngắn gọn và thường được khuyên nhiều nhất là: Không nên đeo dây chuyền tượng Phật vào nhà vệ sinh một cách lộ liễu.
Có thể đeo trong trường hợp bạn vô tình không biết, không nhớ, không cố ý. Thế nên, nhìn chung là không nên vì tượng Phật là biểu tượng của sự thanh tịnh, thánh khiết và trí tuệ. Trong khi đó, nhà vệ sinh hay phòng tắm là nơi có nhiều uế khí, ẩm ướt và dùng cho việc sinh hoạt cá nhân riêng tư.
Hơn nữa, việc để tượng Phật tiếp xúc với môi trường không sạch sẽ được cho là làm giảm đi sự tôn nghiêm và năng lượng bảo hộ của vật phẩm tâm linh.
Trong thực tế, việc mỗi lần đi vệ sinh hay đi tắm lại tháo dây chuyền ra rồi đeo vào sẽ rất bất tiện, dễ bỏ quên hoặc làm mất. Bạn có thể áp dụng các cách sau:
- Giấu vào trong áo: Bạn chỉ cần gài tượng Phật vào bên trong cổ áo để tượng tiếp xúc trực tiếp với da thịt mình, không để lộ ra ngoài nếu chỉ là đi vệ sinh ở nơi công sở, quán xá hoặc ở nhà. Đây là cách giữ gìn sự kín đáo và tôn kính.
- Tháo ra khi đi tắm, giặt: Khi tắm rửa, cơ thể chúng ta không mặc quần áo và có nhiều xà phòng, hóa chất dễ làm xỉn màu, hỏng dây chuyền hoặc mặt tượng. Lúc này, bạn nên tháo ra và đặt ở một nơi sạch sẽ, cao ráo bên ngoài phòng tắm (như bàn trang điểm, tủ đầu giường).
- Khởi tâm sám hối: Quan trọng nhất vẫn là "Phật tại tâm". Nếu vô tình quên hoặc trong tình huống bất khả kháng, khi nhớ ra bạn chỉ cần khởi tâm sám hối, không cố ý là được, không nên quá áp lực hay lo sợ thái quá.
Khi cần cất giữ, đặt dây chuyền trong hộp kín, để tại những nơi sạch sẽ, cao ráo (như bàn thờ hoặc kệ sách) khi không sử dụng. Không để mặt Phật tiếp xúc trực tiếp với các chất bẩn, không đeo khi đi tắm biển hoặc khi đi ngủ để tránh cọ xát, đè nén làm hỏng vật phẩm.
2. Một số lưu ý khi khác khi dùng tượng Phật
![]() |
Thế nhưng một sự thật là không phải ai cũng phù hợp để đeo dây chuyền mặt Phật, bởi đây là vật phẩm mang ý nghĩa tâm linh rất lớn và đòi hỏi sự tôn trọng nhất định.
Trước hết, những người không có niềm tin hay sự thành kính với Đức Phật, chỉ coi mặt Phật như một món trang sức để làm đẹp thì tốt hơn hết là không nên đeo.
Trước hết, những người không có niềm tin hay sự thành kính với Đức Phật, chỉ coi mặt Phật như một món trang sức để làm đẹp thì tốt hơn hết là không nên đeo.
Cuối cùng, những ai không thể tuân thủ những nguyên tắc tối thiểu khi đeo như giữ gìn sự sạch sẽ, tránh để ở nơi ô uế hay hành xử bất kính với hình tượng Phật, thì cũng không nên đeo để tránh phạm kỵ.
Không chỉ tượng Phật mà bất cứ hình ảnh nào liên quan đến Phật, Bồ Tát hay các bậc Thánh đều cần thể hiện sự tôn kính nhất định. Do đó cần nhớ một số điều như sau.
Nhìn chung, những hình ảnh, bức tượng, tranh vẽ,... liên quan tới các vị Thánh và Phật mang yếu tố tâm linh rất nặng, nên cẩn trọng khi sử dụng, nếu không biết cách dùng hợp lý thì tốt hơn hết nên tránh sử dụng.Tuyệt đối không mang mặt Phật vào nhà vệ sinh, phòng tắm hoặc những nơi có nhiều uế khí, không đeo khi quan hệ vợ chồng. Khi không đeo, cần cất mặt Phật vào hộp sạch và đặt ở nơi cao ráo, thoáng mát như bàn thờ, kệ sách. Tuyệt đối tránh để ở góc khuất, nơi bừa bộn.
Nếu mặt Phật bị nứt hoặc vỡ, hãy dùng giấy vàng gói lại cẩn thận, sau đó mang lên chùa hoặc chôn dưới gốc cây to, sạch sẽ.
Không chỉ tượng Phật mà bất cứ hình ảnh nào liên quan đến Phật, Bồ Tát hay các bậc Thánh đều cần thể hiện sự tôn kính nhất định. Do đó cần nhớ một số điều như sau.
- Nói chuyện phải dùng từ cho cẩn thận, phải dùng từ "Ngài". Ví dụ: Ngài Xá Lợi Phất, hoặc là bậc Đại Thánh Tăng, vị Đại A La Hán...
- Không nói lời xúc phạm hạ uy đức của những vị Thánh.
- Không đăng ảnh Phật làm ảnh đại diện hình nền, không nên mua những sản phẩm nào có dán hình Phật, Bồ Tát, nếu mua rồi thì cắt lấy ảnh lại để lên nơi cao trang nghiêm.
- Chỉ nên nằm quay đầu về những nơi thờ Thánh ở gần khu vực bạn sống.
- Khi đi trên đường xe chạy nhìn thấy tượng Thánh, Phật, Bồ Tát thì khẽ cúi đầu bày tỏ sự cung kính trong lòng.
- Chớ xem các bức tượng Phật, Bồ Tát là xi măng, gỗ hay đá vì bằng mắt thường chúng ta không biết tượng nào có các Ngài ngự ở đó, tượng nào không, nếu vô tình thể hiện thái độ bất kính thì dễ mang họa.
- Không tạc tượng các vị Phật, Bồ Tát xấu, nên làm nên vẻ cho thật đẹp để người khác nhìn vào phát khởi lòng tôn kính.
- Không nhét tiền vào tượng Thánh, tượng Phật, Bồ Tát,... khi viết chữ tên danh hiệu của các Ngài thì viết chữ hoa hoặc chữ in hoa, không nên viết chữ thường, để bày tỏ sự tôn kính.
- Không nên lấy hình ảnh Phật, Bồ Tát để làm món đồ trang trí trong nhà, không in lên chậu cây cảnh, trên ghế xe khách, nếu thấy người ta để hình Phật thì không ngồi lên...
Xem thêm tin liên quan cùng chuyên mục:


