Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Đạo và Đời

Lời dạy của cao tăng: Một người càng quan tâm đến 4 điều này, thì càng khó hạnh phúc – Sai lầm của rất nhiều người

Lời dạy của cao tăng: Một người càng quan tâm đến 4 điều này, thì càng khó hạnh phúc – Sai lầm của rất nhiều người

Đức Phật dạy rằng, những bất hạnh của đời người hầu hết đều do bản thân tự chuốc lấy. Dưới đây là 4 điều nên bớt quan tâm để sống hạnh phúc, bạn nhất định phải ghi nhớ bởi nếu muốn có được những thứ tốt đẹp hơn bạn phải biết buông bỏ những gì không đáng hay những việc không cần thiết, cản trở bước tiến của mình.

Lời Phật dạy về luật nhân quả trong tình yêu chớ nên coi thường

Lời Phật dạy về luật nhân quả trong tình yêu chớ nên coi thường

Đời người có vay có trả, luật nhân quả không chừa một ai, đối với mọi sự trên đời, đều theo lẽ này. Luật nhân quả trong tình yêu có lẽ là thứ nhân quả dễ nhận ra nhất, cũng đến sớm nhất, không cần mất nhiều thời gian đâu, ta lấy gì của người sẽ được hồi đáp nguyên vẹn.

Phật dạy: Người PHÚC dày ĐỨC lớn đều có 4 đức tính này, phú quý theo suốt đời - Liệu bạn có không?

Phật dạy: Người PHÚC dày ĐỨC lớn đều có 4 đức tính này, phú quý theo suốt đời - Liệu bạn có không?

Theo lời Phật dạy, hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt, than thở hay cứ cầu sẽ có, mà là do “gieo nhân lành, gặt quả lành”. Nói cách khác, phúc của một người hoàn toàn do chính người đó quyết định. Đức Phật chỉ ra có 4 đức tính của người có phúc dày. Liệu bạn có những đức tính này không?

Lời Phật dạy về chấp niệm: Chỉ khi vứt bỏ điều này, đời người mới được thanh thản tự do

Lời Phật dạy về chấp niệm: Chỉ khi vứt bỏ điều này, đời người mới được thanh thản tự do

Lắng nge lời Phật dạy về chấp niệm trong cuộc đời mỗi người để hiểu được nên vứt bỏ thứ gì trong cuộc đời này thì mới có thể sống một cách thanh thản và tự do. Vậy chấp niệm mà Đức Phật khuyên cần vứt bỏ là gì? Những lời Phật dạy dưới đây sẽ giúp mọi người tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này.

Vì sao phải thờ cúng ông bà tổ tiên, người đã khuất?

Vì sao phải thờ cúng ông bà tổ tiên, người đã khuất?

Thờ cúng tổ tiên, người đã khuất là một trong những nét đẹp văn hóa của người Việt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Tuy nhiên, điều này dần phai nhòa theo nhịp sống hiện đại, khi người ta không hiểu vì sao phải thờ cúng tổ tiên, chưa thấm nhuần những giá trị của việc thờ cúng người đã khuất quan trọng như thế nào.

X