Truyền thuyết Mạnh Bà tiết lộ một phần chức năng vô cùng quan trọng của người phụ nữ quyền lực trong quá trình luân hồi chuyển kiếp, nhất là để đảm bảo cho chúng ta có một cuộc sống mới với khởi đầu mới tuyệt vời hơn.
Quá nhiều vong thai nhi vô tội đang chịu cảnh cô quạnh, không được chăm sóc chỉ vì hiểu biết quá hạn hẹp của chúng ta khi nghĩ rằng chỉ cần phá bỏ rồi thờ cúng chúng là xong.
Bước sang tháng âm lịch mới cũng là thời điểm âm dương thay đổi, vận khí con người vì thế mà biến động không ngừng. Vì thế, từ xưa tới nay, cha ông ta rất chú trọng những việc làm vào ngày mùng 1 đầu tháng với quan niệm rằng, ngày đầu tháng mà suôn sẻ hanh thông thì cả tháng sẽ thuận lợi, cát lành.
Không ít người tự hỏi "Thủ dâm có phải tà dâm không", khi mà ngày nay ngày càng nhiều người tự nhận là chuyên gia và khuyến khích chúng ta làm vậy để tránh việc ngoại tình gây hôn nhân đổ vỡ.
Chó là một loài động vật trung thành, là bạn tốt, luôn bầu bạn và bảo vệ con người. Nhờ có linh cảm kỳ lạ của chú chó nhỏ mà cả một gia đình được cứu sống.
Câu chuyện về người phụ nữ dám đưa quả lựu ăn dở cho Đức Phật sẽ đưa bạn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác vì chúng ta vốn chẳng mấy ai hiểu được bản chất của việc bố thí là gì.
Tác dụng của bùa nói nghe được rỉ tai nhau rằng linh nghiệm nhất và không ít người mất niềm tin về cuộc sống đang tìm mua. Thế nhưng thực hư về loại bùa chú này không phải ai cũng biết.
Trong cuộc đời này, bạn sẽ hội ngộ rất nhiều người, gặp gỡ rất nhiều gương mặt. 9 loại người Phật dạy không nên tiếp xúc dưới đây thì tuyệt đối phải tránh xa.
Chú Lăng Nghiêm dài nhất và lâu đời nhất, lời chú rất khó nhưng tất cả các tăng ni đều phải học thuộc lòng, nếu thành tâm tụng niệm sẽ thấy được sự vi diệu, thâm sâu.
Phật dạy, ba nỗi khổ cũng là ba nguyên nhân dẫn tới khổ đau của con người là tham, sân, si. Trong đó, chữ tham đứng hàng đầu, vì tham nên mới sân hận, vì tham nên mới si mê, u tối. Dục vọng từ tham mà ra, cũng vì tham mà lớn lên thành nghiệp ác.
Bùa yêu là một loại bùa có tác dụng làm cho người bị "dính bùa" không thể rời xa người "bỏ bùa" hoặc với người nuôi "ngải", "ngải sống" thì tình yêu còn, "ngải chết" thì tình yêu tan vỡ.
Lời Phật dạy về hạnh phúc là một trong những lời răn dạy mà chúng ta muốn nghe nhất vì cuối cùng thì cuộc đời này chúng ta làm mọi việc cũng chỉ vì mục đích có được HẠNH PHÚC.