Câu chuyện Đức Phật và người phụ nữ điên giúp ta hiểu hơn về luân hồi, nếu ta càng bám chấp vào những thứ mình yêu thương, quý trọng, tôn thờ thì càng nhân thêm khổ đau mà thôi.
Khi biết rằng phụ nữ ở địa ngục nhiều hơn đàn ông có thể bạn sẽ cảm thấy không hài lòng hay tức giận nhưng khi hiểu ra những lý do mà Đức Phật giải thích dưới đây bạn sẽ hiểu ra vấn đề một cách rõ ràng hơn.
Qua lời Phật dạy về công ơn phụ nữ mang thai ta càng thấu cảm hơn những nỗi đau, vất vả, khó nhọc mà người phụ nữ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và cả những hậu quả về sau từ những tổn thương ấy.
Những điều phụ nữ không nên khoe sẽ càng giúp họ trở nên quyến rũ hơn vì sự bí ẩn, giản dị của họ toát ra từ trong phẩm hạnh chứ không phải qua lời nói hay cách cố gắng thể hiện.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, một bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn Cầu Giấy đã có kết quả xét nghiệm tái dương tính SARS-CoV-2, sau khi được ra viện vào ngày 27/2.
Sáng 30/12, UBND huyện Hòn Đất (Kiên Giang) phát đi thông báo khẩn về việc tìm F1 của bệnh nhân 1452. Người này khoảng 40 tuổi, đi trên ôtô khách biển số 68B-008.05 của nhà xe Hiền Vân.
Câu chuyện về người phụ nữ dám đưa quả lựu ăn dở cho Đức Phật sẽ đưa bạn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác vì chúng ta vốn chẳng mấy ai hiểu được bản chất của việc bố thí là gì.
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết xác định 5 trường hợp F1 với người phụ nữ Nha Trang qua Nhật test nhanh phát hiện dương tính SARS-CoV-2. 5 người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính.
Nhìn chung, tỉ phú Lý Gia Thành khuyên phụ nữ nên có cuộc sống độc lập, nhất là vấn đề tiền bạc chớ nên quá phụ thuộc sẽ khiến bạn không còn là chính mình nữa.
Ai chẳng muốn có được hạnh phúc nhưng phụ nữ muốn hạnh phúc cũng là điều chính đáng, chỉ là họ đã cư xử đúng để có được những điều mà mình mong muốn hay chưa mà thôi.
Ngày 26.5, ông Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, thông tin chi tiết về trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nhà ở Tây Ninh mà không khai báo y tế.
Có thể bạn không biết nhưng có 4 khung giờ mà phụ nữ sinh giờ này phúc lớn mệnh lớn, cuộc sống lúc nào cũng viên mãn như ý, mang mệnh công chúa từ khi còn trong trứng...
Qua những gì Đức Phật nói về phụ nữ với các Tỳ Kheo của mình có thể thấy sự thấu hiểu vô cùng của Ngài và đi kèm theo đó, Ngài không quên đưa ra những lời khuyên để nữ giới có được cuộc sống hạnh phúc không khác gì ở cõi Thiên.
Cuộc đời dẫu đã ngắn ngủi, thanh xuân càng ngắn hơn, phụ nữ hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn đi. Bớt ngoan, bớt hy sinh đi sẽ cảm ngộ hạnh phúc trong tầm tay.
Phụ nữ khóc khi nào, khi đau khổ hay lúc hạnh phúc? Người ta thường nghĩ phụ nữ khóc nhiều do bị tổn thương, còn người hay cười sẽ có cuộc sống bình yên. Có thực như thế không?
Có đáng không hỡi phái yếu liễu đào tơ khi phụ nữ quá đảm đang càng mệt mỏi mà kết quả bạn nhận được là một gia đình không hạnh phúc, tinh thần của bạn rệu rã như kẻ vô hồn? Hãy một lần sống vì mình bạn sẽ tận hưởng được ý nghĩa cuộc đời này.