Những luật lệ lạ đời trên thế giới sau đây sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì việc tưởng như rất bình thường ở quê hương bạn thì lại có thể là nguyên nhân khiến đi tù ở đất nước khác.
Tháng 7 âm lịch được coi là tháng cô hồn, là thời điểm mà các vong hồn tự do quay trở lại dương thế. Vì vậy, dân gian có nhiều tập tục kiêng kỵ trong tháng này, bao gồm cả việc ăn uống. Vậy người Việt thường kiêng ăn gì trong tháng cô hồn?
Tháng cô hồn có một ngày đặc biệt là Lễ Vu Lan vì thế nhiều người bị phân vân không biết thực sự Lễ Vu Lan là ngày bao nhiêu và có liên quan gì đến ngày cúng cô hồn hay không?
Dịp rằm tháng 7, gia đình người Việt rất coi trọng nghi lễ cúng Phật, thần linh và tổ tiên, nhất là cúng cô hồn. Dưới đây là ba bài cúng rằm tháng 7 phổ biến nhất và cách sắm lễ đúng chuẩn.
Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch) được coi là ngày “Báo hiếu cha mẹ”. Nếu cha mẹ còn sống, con cái nên dành những lời yêu thương chân thành, làm việc tốt, người tốt. Nếu mẹ cha đã khuất, nên thắp hương cầu khấn, cầu mong bình an nơi cửa Phật...
Tháng 7 là tháng cô hồn với nhiều điều kiêng kị và chú ý, trong đó có lễ cúng rằm không thể thiếu được. Bạn đã biết cách cúng rằm tháng 7 tại nhà để hóa giải mọi tai ách, mang lại bình an và may mắn cho gia đình chưa? Cùng theo dõi với Lịch ngày tốt nhé.
Có rất nhiều thắc mắc xung quanh những việc nên và không nên làm bao gồm cả việc tháng cô hồn có nên cắt tóc hay không? Hay kiêng cắt tóc tháng cô hồn có đúng hay không?
Lễ Thất Tịch bắt nguồn từ Trung Quốc và từ đó lan truyền sang một số nước châu Á khác. Bạn có biết ở nơi khởi nguồn của Thất tịch có những phong tục truyền thống như thế nào để đón ngày lễ này không, cùng theo dõi nhé.
Ăn chè đậu đỏ ngày Thất Tịch (7/7 âm lịch) được cho là phong tục bắt nguồn từ văn hoá Trung Hoa. Giới trẻ truyền tai nhau rằng, ăn một bát chè đậu đỏ vào ngày này, người độc thân sẽ sớm tìm được người thương, còn những đôi yêu nhau sẽ có một tình cảm bền chặt. Điều này liệu có thật chăng?
Ngày Thất Tịch hay còn gọi là ngày ông Ngâu bà Ngâu, theo văn hóa một số nước phương Đông thì ngày này là ngày 7/7 âm lịch. Đây cũng được coi là ngày tình yêu ở một số nước Châu Á.
Tháng 7 âm lịch là thời điểm Quỷ môn quan mở ra, cô hồn, quỷ dã tự do lên dương thế. Theo đó, dân gian gọi đây là tháng cô hồn. Nhưng thời điểm này cũng là mùa Vu Lan báo hiếu.
Theo quan niệm của người Việt Nam, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn. Vậy tại sao lại có cách gọi này? Hãy cùng Lịch ngày tốt tìm về quá khứ để có được câu trả lời nhé.
Người Đức thích dùng đồ cũ đã trở thành thói quen lâu nay của những người hiện đại, văn minh ở đây vì đối với họ đó là lối sống thực tế có tác động tích cực tới cuộc sống và môi trường sống của mình cũng như mọi người.
Bên cạnh những nét sinh hoạt văn hóa phong phú, đặc sắc và bề dày lịch sử, đồng bào người H'Mông ở Việt Nam vẫn còn khá nhiều phong tục lạc hậu, cổ hủ tồn tại đến ngày hôm nay. Trong đó, việc phơi xác chết trong nhà là một trong những hủ tục ghê rợn nhất của đồng bào dân tộc thiểu số này.
Tang lễ là những lễ nghi do người sống đặt ra để bày tỏ lòng thương tiếc và kính thờ người đã chết. Sinh hoạt Á Đông rất coi trọng tình cảm, đề cao tình thân, coi trọng huyết thống gia đình thân tộc hơn nên những nghi lễ trong tang ma đối với người mất là rất quan trọng. Theo đó, sự tích khăn tang cũng từ đó mà ra đời. Câu chuyện vì sao con gái phải che mặt khi đi đưa tang cha mẹ dưới đây đã khiến biết bao người cảm động.
Câu nói “tam nam bất phú, tứ nữ bất bần” chắc hẳn ai cũng đã từng nghe ít nhất một lần trong đời. Nhưng ý nghĩa sâu xa và nguồn gốc của câu nói đó thì không phải ai cũng biết rõ.
Cho quỷ nhảy qua người em bé, treo quan tài trên vách đá, tự tra tấn chính mình,… là những phong tục kỳ quái trên thế giới mà khi đọc bạn sẽ phải ngạc nhiên, thậm chí là KHÓC THÉT.