Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Vì sao phía sau nhà hàng nên tựa núi?

Thứ Bảy, 29/10/2011 07:00 (GMT+07)

Nhà hàng nên có thế tựa núi. (Ảnh minh họa)


Phía sau lưng của nhà hàng cần có núi, điều này thuộc về “tọa thực”. Trong phong thủy gọi là “tọa hậu hữu hạo” (phía sau có điểm tựa). Đây được coi là biểu tượng cát tường.

Tuy nhiên, tại các đô thị hiện đại, tìm được địa điểm có núi để xây dựng nhà hàng là điều rất khó.
Chính vì vậy, nếu phía sau nhà hàng không có núi thì cũng có thể quan sát địa thế từ các góc độ dưới đây để phần nào đảm bảo thế tọa sơn:

- Phía sau có tòa nhà cao lớn thì có thể gọi là “tọa hậu hữu hạo” và cũng thuộc kết cấu “tọa thực”.

- Phía sau nhà hàng có vài ba ngôi nhà cao ngang bằng nhà hàng, nhưng các tòa nhà này tập trung tại 1 chỗ, lực hội tụ của chúng có thể nâng đỡ cho nhà hàng. Đây cũng thuộc kết cấu “tọa hậu hữu hạo”.

- Phía sau có gò đất nhỏ, thấp và nhà hàng cao hơn gò đất này rất nhiều. Do gò đất này là tự nhiên, nên cũng có thể gọi đây là thế dựa vào núi. Bởi, đối với phong thủy thì môi trường tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn. Vị trí này cũng thuộc kết cấu “tọa hậu hữu hạo”.

- Nếu phía sau có tòa nhà thấp hơn rất nhiều, thì nó thuộc kết cấu “hạo sơn vô lực” (dựa vào núi nhưng không có lực), không có lợi cho nhà hàng.

(Theo Phong thủy nhà hàng, quán bar, phòng trà)

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X