Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Vài điều hợp và kỵ trong phòng đọc sách

Thứ Hai, 15/07/2013 06:00 (GMT+07)

Đồ dùng hay sách trên mặt bàn không được cao quá đầu người ngồi vì nó sẽ che khuất tầm nhìn của bạn. Điều này còn hàm nghĩa về khó khăn khi muốn phát triển sự nghiệp hay công việc.

Nếu người dùng phòng đọc sách là nam giới, phía tay trái của bàn là vị trí của Thanh Long nên động, phía tay phải là vị trí Bạch Hổ nên tĩnh. Chính vì thế, điện thoại, máy tính, máy fax, đèn… nên để ở bên tay trái. Nếu người dùng phòng đọc sách là nữ giới thì nên tăng cường hướng Bạch Hổ, những đồ vật quan trọng nên để ở bên phải.

Không để đồ dùng hoặc sách cao quá đầu người

Đồ dùng trong phòng đọc sách nên dùng màu đậm 1 chút như màu hạt dẻ hay màu nâu gụ, màu sắt đỏ… giúp cho tình cảm của người đọc sách luôn ổn định.  Điều này đặc biệt có lợi với người làm việc liên quan nhiều đến trí óc.

Đèn màu trắng được coi là lý tưởng khi dùng trong phòng đọc sách. Bạn cũng có thể dựa vào sở thích để chọn đèn cho mình.

(Theo phong thủy biệt thự nhà vườn & khu vui chơi giải trí)

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X