Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Số lượng và màu sắc đèn đối với phong thủy nhà ở

Thứ Tư, 29/06/2011 21:00 (GMT+07)

Đèn là những vật dụng rất cần thiết trong gia đình. Xét từ góc độ phong thủy, với không gian khác nhau nên sử dụng những loại đèn khác nhau để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Phòng ngủ

Đèn lắp trong phòng ngủ nên có chức năng điều chỉnh ánh sáng vì điều này giúp tăng thêm tình cảm vợ chồng. Số lượng đèn là 1 và 6 có thể mang lại may mắn cho gia chủ.

Nếu người độc thân muốn tăng cường vận đào hoa thì có thể thay thành loại đèn có màu tím nhạt và lắp số lượng đèn là 9 chiếc để thu hút sự chú ý của người khác giới.

Phía trên của đầu giường không nên lắp đèn, bởi rất nguy hiểm vì nó có thể rơi xuống hoặc có thể tạo áp lực cho người nằm, khiến giấc ngủ không được yên.

Có rất nhiều gia đình thích bật đèn khi ngủ nhưng cần chú ý không nên sử dụng những đèn có kiểu dáng con vật bởi vì sát khí của con vật sẽ mạnh hơn người khi ngủ, gây nên sự mất cân bằng khí trường trong phòng.

Phòng đọc sách

Phòng đọc sách là chỗ nâng cao trí tuệ và sự tập trung suy nghĩ, do đó nên dùng ánh sáng màu trắng hoặc màu vàng; số lượng đèn nên chọn 1 bóng hoặc 4 bóng là tốt nhất. Nếu lắp thêm một chao đèn màu xanh thì có thể tăng thêm vận thế văn chương.

Phòng ăn

Phòng ăn là chỗ ăn uống và dưỡng sinh, nên sử dụng dòng ánh sáng màu vàng, loại hình tròn và có chao đèn thì càng tốt. Ngoài ra, nếu có thể treo những bức tranh có ảnh của đồ ăn trên tường, có thể tạo ra không khí vui vẻ, tạo cảm giác ngon miệng.

Tránh sử dụng đèn pha lê có nhiều bóng hoặc những đèn màu phân tán, như thế sẽ ảnh hưởng đến trạng thái sức khỏe của người nhà và dễ gây bệnh về dạ dày, đường ruột.

Phòng bếp

Phòng bếp nên dùng 1 hoặc 3 bóng đèn có ánh sáng màu trắng. Cũng có thể lắp một bóng đèn có ánh sáng màu trắng tại phía trên bồn rửa để tăng cường hiệu quả ánh sáng.

Tránh dùng đèn có ánh sáng màu vàng bởi vì như thế khiến không khí thiếu sức sống, không gian trở nên nặng nề.

Phòng khách

Phòng khách là chỗ quây quần của cả nhà, do vậy nên lựa màu ánh đèn tạo cảm giác ấm áp. Hiện nay, có rất nhiều người lắp đèn khảm vào trần nhà, khi sử dụng loại đèn này có thể lắp một kính sần phía dưới đèn sẽ khiến ánh sáng dịu hơn.

Nên chọn đèn hình tròn, số lượng là 6, 8, 10, 12, 16 có tác dụng thu hút quý nhân; không nên dùng số lượng 3, 13 (biểu tượng cho sự vất vả), không nên dùng số 7 (biểu tượng tranh cãi), không nên dùng số 14 (biểu tượng của sự chết chóc).

(Theo 500 câu hỏi đáp phong thủy về trang trí đồ vật trong nhà)

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X