Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Kiêng kỵ đối với phòng ngủ của trẻ em

Thứ Ba, 25/02/2020 15:18 (GMT+07)

Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi của mọi người sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đối với phòng ngủ của trẻ em càng cần được quan tâm một cách đầy đủ nhất vì giấc ngủ có tầm quan trọng đặc biệt với sự phát triển của trẻ.


Khi thiết kế, bài trí phòng ngủ trẻ em, bạn cần chú ý một số điều kiêng kỵ phong thủy như sau:

- Không nên sử dụng giường của người lớn thay cho giường của trẻ em.

- Không nên sử dụng các thiết bị điện tử trong phòng ngủ của trẻ em. Điều này nhằm hạn chế các bức xạ điện tử cũng như những nguy hiểm khác có thể xảy ra.

- Trần nhà trong phòng của trẻ em phải bằng phẳng. Nên sơn tường màu trắng sữa, tránh sử dụng các loại sơn màu tối. Trên trần nhà có thể ốp gỗ tự nhiên nhưng không được treo các vật có hình thù kỳ quái.

Nên sơn màu sáng cho phòng của bé yêu


- Trong phòng của trẻ không nên lắp gương hoặc treo quá nhiều chuông gió nhằm hạn chế sự phân tâm hoặc ảnh hưởng tới hệ thần kinh của trẻ.

- Phòng của trẻ phải được đảm bảo đầy đủ ánh sáng. Tránh làm cho trẻ bị kích thích hoặc gây tâm lý bất an bởi các màu sắc quá sặc sỡ trong phòng. Tránh trang khí phòng của trẻ bằng những vật dụng quá rườm rà, phức tạp.

- Cửa phòng của trẻ không nên thiết kế đối diện với cửa phòng vệ sinh.

- Ban ngày, bạn có thể kéo rèm lên, tránh để rèm cửa sổ che mất luồng không khí trong lành và ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài chiếu vào phòng. Vào ban đêm, nên đóng cửa phòng cho trẻ. Hãy kéo rèm lại để che ánh sáng đèn đường chiếu vào phòng ngủ, giúp trẻ dễ ngủ và ngủ ngon hơn.

(Theo Cấm kỵ phong thủy trong bài trí nhà ở hiện đại)

 
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X