Theo khái niệm âm dương, thì gió (phong) bao gồm 2 loại: gió âm và gió dương. Gió từ đỉnh núi thổi xuống gọi là gió dương, gió từ khe núi thổi lên gọi là gió âm.
Người Trung Quốc cổ đại tin rằng, phong thủy sẽ giúp cân bằng cuộc sống. Một số vật phẩm của nó không chỉ là bùa hộ mệnh mà còn mang lại sự may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng cho chủ nhân. Biểu tượng vòng số 8 là linh vật phong thủy như vậy.
Sau đây là vài mẹo nhỏ giúp bạn phối hợp màu sắc và kiểu dáng cân bằng ngũ hành, thuận phong thủy để tăng thêm tự tin có được thành công trong sự nghiệp.
Giường ngủ đúng phong thủy khi nó hội tụ được các điều: Huyền Vũ (phía sau) chắc chắn, Chu Tước (phía trước) quang đãng, 2 bên Thanh Long (trái), Bạch Hổ (phải) vững chắc.
Nhất Bạch Tham Lang, ngũ hành thuộc Thủy, đại biểu: nước trong bếp, bể, nhà tắm. Nhất Bạch liên quan đến bể cá, ao hồ, sông ngòi, chuột Micky, đồ chơi.
Nhà hình chữ L được coi là xấu vì nó trông giống hình chiếc dao phay, vị trí đại hung là chỗ “lưỡi dao”. Nếu đặt phòng trẻ em ở vị trí đó, trẻ có thể cảm thấy bị cô lập hoặc tính cách trở nên bướng bỉnh, nghịch ngợm.
Có 4 biểu tượng bảo vệ mà người Trung Quốc rất thích để trong nhà. Đó là tứ đại thiên vương trong truyền thuyết, tương tự như 4 vị hộ pháp trong Phật giáo Tây Tạng. Những vị này thu tóm những cám dỗ và nguy hiểm của các thực thể tâm linh đến từ 4 hướng.
Do âm Hán Việt, giày là “hài” đồng âm với chữ “hài” trong “hài hòa” nên giày nhất định phải có đôi, và nó cũng mang ý nghĩa biểu tượng cho sự hài hòa, hòa hợp. Trong gia đình, điều cần thiết nhất là không khí hòa thuận, vì thế khi bước vào nhà mà nhìn thấy giày là 1 điều tốt lành.
Việc bố trí máy tính và ti vi không đơn giản là ở đâu thì tốt, ở đâu thì xấu, vì bố trí vật dụng phải đi sau việc bố cục phân khu chức năng cho toàn nhà.