Đích cuối cùng của phong thủy phải là thiên nhân hợp nhất, con người thấu hiểu quy luật của trời đất và sống hòa hợp với những quy luật ấy. Do vậy, phong thủy cũng có những nguyên tắc nhất định.
Trong kiến trúc hiện đại, do nhiều yếu tố khác nhau mà có không ít ngôi nhà được xây dựng cao hơn hẳn so với tổng thể kiến trúc của khu vực xung quanh, tạo nên sự biệt lập rõ rệt. Theo quan niệm phong thủy, điều này rất bất lợi cho gia chủ.
Nguyên tắc chung là ngõ phải thoáng, sáng sủa và dễ đi lại. Dẹp bỏ những thứ cản trở gần lối ra vào vì chúng ngăn cản khí vận, cản trở tài lộc và bất lợi cho sức khỏe.
Theo phong thủy, tủ rượu tượng trưng cho núi. Bàn ăn thấp và phẳng tượng trưng cho nước. Phòng ăn có sơn có thủy, phối hợp nhịp nhàng, như vậy mới có lợi cho vận của gia chủ.
Trong phong thủy, ngoài việc chú ý đến phương hướng (đối với nhà cửa), chất liệu, màu sắc (đối với đồ vật)... bạn cũng cần lưu ý tới hình dạng. Mỗi hình dạng có ý nghĩa riêng và tạo nên nguồn năng lượng khác biệt, hoặc tốt hoặc xấu tùy từng trường hợp cụ thể.
Dạng hồ tốt nhất cho hồ bơi là hình tròn, oval, bầu dục hoặc uốn lượn bởi chúng không có bờ cạnh sắc nhọn để tạo thành mũi tên độc giống như tác hại của hồ bơi hình vuông. Hình bát giác cũng được xem là khá thích hợp.
Để bổ sung yếu tố Hỏa, tăng cường vận khí, đặc biệt là về tình duyên thì người thiếu Hỏa nên thường xuyên ăn 5 loại thực phẩm: nho, ớt, hành tây, cà chua và táo đỏ.
Việc tìm long mạch và thế đất trước tiên phải quan sát Tổ Sơn. Trong tổ hợp núi đó, Thái Tổ Sơn được xem là quan trọng nhất vì mộ kết hay không là do long mạch sinh khí bắt nguồn từ núi này.