Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Tướng lý Tứ học đường và Bát học đường

Chủ Nhật, 28/11/2010 17:48 (GMT+07)

Tứ học đường và Bát học đường là cách ví von của người xưa. Tứ học đường và Bát học đường chính là cơ sở để người ta nhận biết và dự đoán được trí thông minh và tài năng của mỗi người cũng như thành công trong cuộc đời của người đó. Tứ học đường là cơ sở để dự đoán quan vận, Bát học đường lại là cơ sở để xem tướng lý Phúc - Lộc - Thọ, phẩm chất và tâm tính của con người.

Tuong ly Tu hoc duong va Bat hoc duong hinh anh
Ảnh minh họa Tướng lý Tứ học đường và Bát học đường

Tiêu chuẩn tướng lý tốt, xấu của Tứ học đường và điềm may rủi

- Mắt là Quan học đường, còn gọi là Quan tinh. Nếu tròng đen và tròng trắng phân minh, ánh mắt trong, dài, có thần thái thì chủ nhân là người có học vấn văn chương xuất chúng, đường quan vận sau này sẽ hanh thông thuận lợi.

- Trán trước là Lộc học đường, còn gọi là Thiên tước. Nếu đầu, trán đầy đặn, trung chính thì chủ nhân sớm thành công, được phong quan tiến chức sớm, khi về già sẽ hưởng nhiều may mắn.

- Tai là Ngoại học đường, hay còn gọi là Kim mã học đường. Nếu vành tai rõ, tròn và dày, tai áp sát đầu, trắng hơn da mặt thì chủ nhân là người được vinh danh về đường quan chức, được nhiều người biết đến.

- Răng cửa là Nội học đường. Nếu 2 răng cửa to và dài, xếp khít với nhau, các răng còn lại mọc thẳng và dày, sáng trong như ngọc thì chủ nhân là người có học vấn uyên thâm, có tài giao tiếp, được cấp trên coi trọng. Đây cũng là mẫu người trung tín và nhân hậu.

Những người có mắt, trán trước, tai và răng không đạt được những tiêu chuẩn nói trên thì sự học khó thành, trí thông minh và tài trí cũng chỉ ở mức trung bình, cả đời  khó đỗ đạt, hoặc khó thăng tiến trong sự nghiệp.

Tiêu chuẩn tướng lý tốt, xấu của Bát học đường và điềm may rủi

- Đầu là Cao minh học đường. Người có đầu tròn và có kỳ cốt (xương lạ) là người được hưởng phúc.

- Trán là Cao quảng học đường. Người có Thiên Đình cao và rộng, có góc cạnh là người giàu sang.

- Ấn Đường là Quang đại học đường. Ấn Đường rộng và bằng phẳng, sáng bóng như gương là người có số làm quan.

- Mắt là Minh tú học đường. Mắt có tròng đen và tròng trắng phân minh, có thần thái thì chủ về quý.

- Tai là Thông minh học đường. Vành tai rõ, trắng hồng là người có công danh.

- Môi là Trung tín học đường. Môi trên và môi dưới phải khít nhau, người môi hồng răng trắng là người có lộc.

- Đầu lưỡi là Quảng đức học đường. Lưỡi dài, dày và đỏ là người có đức.

- Lông mày là Ban duẩn học đường. Người có lông mày cong và dài qua mắt, lông mày cao có thần thế là người thọ cao.

Nếu 1 trong 8 yếu tố kể trên có khuyết điểm thì tài trí thông minh sẽ giảm đi phần nào, đồng thời cũng ảnh hưởng tới phúc phận của người đó. Người có Bát học đường sáng rõ không những có tài mà còn là người có phẩm chất tốt, cả đời gặp nhiều may mắn, khánh phúc.

Theo Tìm hiểu nhân tướng học theo Kinh Dịch

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X