Những lời Phật dạy về cái đẹp không chỉ là lý thuyết, chuyện liên quan đến tướng mạo đẹp – xấu, sang - hèn của người phụ nữ cũng vậy. Nếu phụ nữ biết nhìn nhận những điều đó thì cả đời sẽ được an yên hạnh phúc.
Có thể thấy phương pháp chữa bệnh của Đức Phật cũng xuất phát từ tri thức, sự thấu hiểu để có thể chữa trị từ gốc rễ chứ không đơn giản là dùng thuốc thang như các chúng ta vẫn thường áp dụng.
Cuộc sống an nhàn dường như là điều không tưởng, khi sống chúng ta luôn phải tranh đấu để có được tiền tài danh vọng... nhưng khi tay buông xuôi, mắt khép lại thì cả cuộc đời cũng chìm vào hư không.
Thường nghe thấy câu “Phật độ người hữu duyên” nhưng rốt cuộc “duyên” ở đây là gì và những người như thế nào mới được coi là có Phật duyên thì ít ai biết...
Những lời Phật dạy cách gieo trồng phước đức sau đây đều là những thứ nằm trong khả năng của tất cả chúng sinh, chỉ là ta có thực sự lưu tâm để thực hiện nó thường xuyên, mỗi ngày hay không mà thôi.
Hiểu được ý nghĩa lời Phật dạy về nỗi sợ, đặc biệt là 4 nỗi sợ lớn nhất đời người, giúp ta nhận ra những giá trị quý báu của cuộc sống mà bấy lâu vẫn thờ ơ.
Khi đã nhận thức rõ hơn về những đặc điểm người mang mệnh khổ sau đây, bạn có thể chia sẻ nó cho mọi người để soi đường chỉ lối cho họ sớm tìm cách sửa đổi mới mong thoát nghèo, thoát khổ.
Nóng giận là cơ chế, hay nói cách khác đó như một sự phản xạ của con người trước những điều không như ý muốn. Chẳng hạn như, bạn muốn thực hiện một việc gì đó, nhưng bạn lại không thực hiện được. Điều này làm bạn tức giận… Vậy làm sao để tránh hoặc kìm nén cơn nóng giận đó, sau đây là những lời Phật dạy cho người nóng tính.
Khi mọi người càng hoang mang càng khiến cuộc sống nhiễu loạn thì chúng ta tìm về cách Đức Phật hóa giải thiên tai, dịch bệnh để thử tìm ra bài học nào đó mong có thể tự cứu lấy chính mình.
Những gì Đức Phật nói về người hay tranh cãi giúp chúng ta hiểu ra rằng không phải cứ dùng lý trí của một người khôn ngoan là có thể khẳng định mình đúng, người khác là sai. Những gì bản thân Ngài chứng ngộ được không nên là chủ đề để phân tích, lý luận sẽ dễ lầm đường lạc lối.
Không phải ai cũng tán thưởng những gì Phật dạy, có lần bài giảng Đức Phật bi chê sáo rỗng nhung Ngài vẫn bình tĩnh trả lời và giúp người này hiểu ra vấn đề.
Chư Phật Bồ tát phổ độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh tới con đường đúng đắn, xa rời vô minh, tìm thấy hạnh phúc. Lục độ là 6 lời Phật dạy để tu tâm dưỡng tính, thân tâm an lạc, nên học để tự chấn chỉnh bản thân và giúp đỡ những người xung quanh.
Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên thường xuyên thực hiện 5 việc nên làm thường xuyên để tích phước này, kiên trì càng lâu thì phước lành sẽ càng sâu đậm.
Câu chuyện sau đây Đức Phật nói về tình yêu và tình thân để tất cả chúng ta hiểu ra rằng, ta chưa hiểu rõ về yêu thương thực sự vì ta đã bị dư luận dẫn dắt từ lâu.
Tất nhiên có nhiều dạng người với nét tính cách khác nhau nhưng Phật dạy có 3 hạng con trai cũng là muốn đúc rút mọi thứ cho ngắn gọn, dễ hiểu. Từ đó, người đời cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm cách nuôi dạy con cái.
Theo Đức Phật: giúp người giúp bằng tâm nên không phân biệt bạn là người nghèo khổ hay giàu có, đơn giản là bạn có mong muốn hỗ trợ người khác thì hãy vui vẻ thực hiện.