Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Lịch Vạn Niên - Lịch âm dương - Xem ngày tốt xấu 2024

Năm 2020 có phải là bắt đầu thập kỷ mới hay không?

Thứ Ba, 31/12/2019 10:49 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Với câu hỏi năm 2020 có phải là bắt đầu thập kỷ mới đã cho thấy một số ý kiến trái chiều vì có nhiều người cho rằng năm 2021 mới thực sự khởi động cho một thập kỷ khác.

Bước sang năm mới, cũng như bắt đầu những năm chẵn chục lại dấy lên những tranh cãi kiến thức Toán học cấp 1: Năm 2020 có phải là bắt đầu thập kỷ mới hay không? Đây là kiến thức chung như một năm có 365 ngày, năm nhuận có 366 ngày, 1 thập kỷ là 10 năm, thế kỷ là 100 năm, thiên niên kỷ 1000 năm. 

Có người cho rằng năm 2020 là thời điểm bắt đầu của thập kỷ sau khi kết thúc năm có số cuối là 9. Trong khi đó, có người phản bác ý kiến trên và cho rằng một thập kỷ mới bắt đầu từ năm có số tận cùng là 1 ví dụ như năm 2021 mới là năm bắt đầu của thập kỷ mới.

Theo kết quả của cuộc khảo sát gần đâty cho thấy: 64% người Mỹ khi được hỏi năm 2020 có phải là bắt đầu thập kỷ mới hay không họ đã đồng ý với ý kiến 2020 là năm khởi động thập kỷ, và gần 20% nói mình không chắc, số còn lại cho rằng thập niên mới sẽ bắt đầu vào ngày 1/1/2021. Không thể nhận định ngay ai đúng ai sai vì còn tùy thuộc vào hệ thống tính toán nào.
 

Tranh cãi xuất phát từ cách tính thế kỷ 

2020 co phai la dau thap ky moi
 
Tranh cãi tương tự xuất hiện vào năm 1999 khi mọi người phân vân khi nào thiên niên kỷ (millennium) mới bắt đầu: là năm 2000 hay 2001. 

Nguyên nhân có ý kiến không đồng nhất được cho là do cách tính lịch thiên văn thì tồn tại năm 0 (tương ứng năm 1 của lịch Gregory), vì vậy thế kỷ 1 theo lịch thiên văn bắt đầu từ năm 0 và kết thúc vào năm 99, còn thế kỉ 21 bắt đầu từ năm 2000 (lịch thiên văn).

Đài Thiên văn Hải quân Hoa Kỳ đã dựa theo hệ thống nhật kỳ thiên văn học để đo thời gian, đưa ra kết luận rằng thiên niên kỷ mới bắt đầu từ ngày 1/1/2001.

Theo lịch Gregory năm đầu tiên là năm thứ nhất (hay năm 1) chứ không thể là năm 0. Theo đó, thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên (AD) là từ năm 1 tới năm 100. Thế kỷ 1 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 100. Thế kỷ 2 bắt đầu từ năm 101 và cứ như vậy theo công thức Thế kỷ n bắt đầu từ năm 100×n - 99. 
 
Như vậy, thế kỷ 20 kết thúc chính xác là vào ngày 31/12/2000 chứ không phải ngày 31/12/1999. Suy ra, năm 2000 vẫn thuộc thế kỷ 20 chứ không phải 21. Bắt đầu năm 2001 thì chúng ta mới thật sự sống trong thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3. Xem thêm: Lời tiên tri Vanga năm 2020 gây xôn xao vì những dự đoán về hiểm họa.

Có thể thấy, cách tính thời gian khác là do những hệ thống đo lường khác. Trong khi các hệ thống đo lường khác bắt đầu tính từ mốc số 0 mà tới số 1 có nghĩa là đã đạt tới một định lượng đầu tiên, thì thời gian bắt đầu bằng số 1 hiện hữu. Tháng đầu tiên của một năm là tháng 1 chứ không thể gọi là tháng 0. 
 
nam 2021 moi thuc su bat dau mot thap ky mai
 

Năm 2020 có phải là bắt đầu thập kỷ mới?


Đúng là cách tính thời gian khác với những hệ thống đo lường khác nhưng chúng ta thường sử dụng lịch thông thường cho sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, chúng ta thường tuân theo thời gian trong lịch Gregory, nên để trả lời năm 2020 có phải là bắt đầu thập kỷ mới hay không và dựa vào lịch này thì câu trả lời là không, ngày đó bắt đầu từ 1/1/2021 (vì năm đầu tiên được tính đến là năm 1 chứ không phải năm 0).

Hệ thống tính toán ngày tháng này vốn được sử dụng bởi các nhà thiên văn học (astronomers) và các nhà trắc địa (geodesists), những người nghiên cứu kích thước của Trái đất. (Niên đại Julius gốc bắt đầu từ ngày 1/1 năm 4713 trước Công nguyên BC). Tham khảo: Thầy phong thủy dự đoán 2020: Kinh doanh nhà đất có lợi, kinh tế nhiều thách thức

Theo cách tính lịch của Đài Thiên văn Hải quân Hoa Kỳ, thập niên mới, tức thập niên 20 của thế kỷ 21 sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2021 chứ không phải ngày 1/1/2020.
 
Niên lịch Nông dân (The Farmers’ Almanac), tổ chức xuất bản niên lịch dự báo thời tiết thời gian dài hàng thế kỷ cho Mỹ và Canada xuất bản từ năm 1818, cũng có cách tính như thế. Như vậy, theo tổ chức này, thập niên 10 của thế kỷ 21 sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2020 chứ không phải là ngày 31/12/2019.

(Tổng hợp)
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X