Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Lịch Vạn Niên - Lịch âm dương - Xem ngày tốt xấu 2024

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 chính thức: Chốt phương án 7 ngày

Thứ Sáu, 29/12/2017 10:12 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Thủ tướng chính phủ đã thông qua lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 do Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội trình lên. Theo đó, công chức, viên chức (người lao động) nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 liền 7 ngày, từ thứ Tư ngày 14/2/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/2/2018.
  

1. Chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018

 
Phương án nghỉ Tết âm lịch Mậu Tuất 7 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ trước Tết, 5 ngày nghỉ sau Tết đã được Thủ tướng chính phủ phê chuẩn, 6 Bộ, ban ngành cho ý kiến ủng hộ đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
 
Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ liền 7 ngày, từ ngày 14/2 đến hết ngày 20/2/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
 
Lich nghi tet nguyen dan 2018
 
Cụ thể, lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 có 5 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày nghỉ bù, tổng cộng là 7 ngày.
 
Cán bộ công chức, viên chức nhà nước nghỉ Tết theo lịch "2 ngày cuối năm Đinh Dậu và 5 ngày đầu năm Mậu Tuất" không hoán đổi ngày nghỉ. Nghĩa là người lao động có hai ngày nghỉ trước để chuẩn bị cho Tết.
 
Do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch (tức ngày 17-18/2/2018) trùng vào thứ 7 và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5 tháng Giêng (19 - 20/2/2018).
 
Trước đó Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội còn đưa ra phương án thứ 2 là quy định nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 15/2/2018 đến hết ngày 21/2/2018 dương lịch (tức ngày 30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Có thể bạn quan tâm: Việt Nam đón năm mới 2018 nhưng có nơi đã sang năm 2561, 5778
 

2. Những ngày nghỉ Lễ khác trong năm Mậu Tuất 2018

 
Về những ngày nghỉ Lễ khác trong năm 2018, do không có tình trạng ngày Lễ cách 1 ngày so với ngày cuối tuần, nên không phát sinh các đề xuất ngày nghỉ liền kề. Các phương án nghỉ đều đúng ngày và theo Luật Lao động 2012.
 
Cụ thể các ngày nghỉ Lễ, Tết năm 2018 như sau:
 

Tết Dương lịch 2018

 
Do ngày 1/1/2018 vào thứ Hai, người lao động được nghỉ 1 ngày.
 

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

 
Do ngày mùng 10/3 (Âm lịch) vào thứ Tư nên người lao động được nghỉ 1 ngày (25/4/2018).
 

Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

 
Do ngày 30/4 và 1/5 rơi vào thứ Hai và thứ Ba nên người lao động được nghỉ từ 28/4 đến 1/5/2018.
 

Ngày Quốc khánh 2/9

 
Ngày này rơi vào Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù thêm vào ngày thứ 2 đầu tuần liền kề. Như vậy, dịp nghỉ Lễ 2/9 sẽ kéo dài từ 1/9/2018 đến 3/9/2018.
 
Các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân.
 
Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.
 
Việc nghỉ các ngày Lễ, Tết khác trong năm sẽ thực hiện theo quy định của Luật lao động.
 
T.H
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X