Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dự báo thời tiết ngày 6/6/2021: Hà Nội ngày nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi

Thứ Bảy, 05/06/2021 20:00 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Dự báo thời tiết ngày 6/6/2021, khu vực Hà Nội ngày nắng nhẹ, từ chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
 

1. Tổng quan tình hình thời tiết

 
Dự báo thời tiết ngày 6/6/2021, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 16-19 độ vĩ Bắc có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, kết hợp hiệu ứng phơn nên ngày 6/6/2021, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-16 giờ.
 
Cảnh báo: Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến những ngày giữa tháng 6/2021.
 
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ chiều tối ngày 6/6 đến ngày 8/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
 
Ngoài ra, chiều tối và đêm nay 5/6 ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
 
Cảnh báo: Từ ngày 9/6 đến khoảng ngày 11/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
 

2. Dự báo thời tiết ngày 6/6/2021 chi tiết các vùng trên cả nước

 
Dự báo thời tiết ngày mai 6/6/2021
 

Bản tin thời tiết miền Bắc 6/6 

 
- Dự báo thời tiết ngày 6/6, phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
 
 - Thời tiết ngày khu vực phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ có nơi trên 32 độ.
 
 - Dự báo thời tiết ngày Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
 

Dự báo thời tiết miền Trung 6/6

 
Dự báo thời tiết 6/6/2021 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ; phía Nam có nơi trên 29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
 
Dự báo thời tiết ngày 6/6 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm nay có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ
 
Dự báo thời tiết Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
 

Dự báo thời tiết miền Nam 6/6

 
Tiếp nối dự báo thời tiết ngày 5/6/2021, miền Nam: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X