Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dự báo thời tiết ngày 24/8/2021: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác

Thứ Hai, 23/08/2021 20:00 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Dự báo thời tiết ngày 24/8/2021, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 36 độ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ dao động từ 29-33 độ.

1. Tổng quan tình hình thời tiết

 
Dự báo thời tiết ngày 24/8/2021, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh dần lên nên từ nay đến ngày 24/8, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). Từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, do hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh dần lên nên ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
 
Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 24/8/2021 có lúc có mưa rào và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Ngoài ra: Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên từ nay đến ngày 24/8, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ ngày 25-27/8, mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng.
 
Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn giảm dần nên ngày 24/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.
 
Nắng nóng ở Trung Bộ kéo dài đến ngày 25/8; từ ngày 26/8 có khả năng kết thúc nắng nóng diện rộng.
 

2. Dự báo thời tiết ngày 24/8/2021 chi tiết các vùng trên cả nước

 
Dự báo thời tiết ngày 24/8/2021
 

Bản tin thời tiết miền Bắc 24/8 

 
- Dự báo thời tiết ngày 24/8, phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; riêng Hòa Bình-Nam Sơn La ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, riêng Hòa Bình-Nam Sơn La có nơi trên 35-37 độ.
 
 - Thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, riêng đồng bằng và trung du 35-36 có nơi trên 36 độ.
 
 - Dự báo thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 35-36 độ.
 
Xét về chỉ số chất lượng không khí (AQI), hầu hết các khu vực ở Hà Nội đều có chỉ số AQI ở mức có hại cho sức khỏe. Với người cao tuổi, trẻ em và nhóm người nhạy cảm nên giảm hoặc sắp xếp lại các hoạt động ngoài trời nếu bạn gặp phải các triệu chứng như ho hay rát họng.
 

Dự báo thời tiết miền Trung 24/8

 
Dự báo thời tiết 24/8/2021 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.
 
Dự báo thời tiết ngày 24/8 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ; phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.
 
Dự báo thời tiết Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
 

Dự báo thời tiết miền Nam 24/8

 
Tiếp nối dự báo thời tiết ngày 23/8/2021, miền Nam: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X