Dự báo thời tiết ngày 19/7/2021: Hà Nội mưa dông, nhiệt độ giảm

Chủ Nhật, 18/07/2021 20:00 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Dự báo thời tiết ngày 19/7/2021, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ giảm với nền nhiệt cao nhất từ 29-32 độ; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ dao động từ 20-33 độ.

1. Tổng quan tình hình thời tiết

 
Dự báo thời tiết ngày 19/7/2021, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh dần lên nên từ nay 18/7 đến ngày 20/7 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
 
Khu vực Hà Nội: Từ nay 18/7 đến ngày 20/7, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Ngoài ra: Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên từ chiều nay đến ngày 19/7, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 

2. Dự báo thời tiết ngày 19/7/2021 chi tiết các vùng trên cả nước

 
 

Bản tin thời tiết miền Bắc 19/7 

 
- Dự báo thời tiết ngày 19/7, phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, riêng Lào Cai, lai Châu và Điện Biên phổ biến 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình 30-32 độ.
 
 - Thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ: NNhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
 
 - Dự báo thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
 
Xét về chỉ số chất lượng không khí (AQI), hầu hết các khu vực ở Hà Nội đều có chỉ số AQI ở mức có hại cho sức khỏe. Với người cao tuổi, trẻ em và nhóm người nhạy cảm nên giảm hoặc sắp xếp lại các hoạt động ngoài trời nếu bạn gặp phải các triệu chứng như ho hay rát họng.
 

Dự báo thời tiết miền Trung 19/7

 
Dự báo thời tiết 19/7/2021 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ.
 
Dự báo thời tiết ngày 19/7/2021 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, riêng phía Nam 32-34 độ.
 
Dự báo thời tiết Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
 

Dự báo thời tiết miền Nam 19/7

 
Tiếp nối dự báo thời tiết ngày 18/7/2021, miền Nam: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.