Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dự báo thời tiết hôm nay 13/8: Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm mưa, Vùng biển Vịnh Bắc Bộ mưa dông mạnh

Chủ Nhật, 12/08/2018 16:16 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Theo TT Khí tượng Thủy văn TW, Dự báo thời tiết hôm nay 13/8 hầu hết các nơi đều nắng hoặc nắng nóng và có mưa, mưa dông vào buổi chiều, tối.

>> Xem dự báo thời tiết hôm nay 13/8/2018, tức ngày 3/7 âm lịch năm Mậu Tuất << 
 

1. Dự báo thời tiết hôm nay 13/8 trên cả nước


Dự báo thời tiết hôm nay, Hồi 13 giờ ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm  bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. 
 
Dự báo thời tiết  Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.  
 
Trong 12 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. 
 
Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.
 
Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.    
 
Cảnh báo mưa lớn: Trong ngày 14-15/8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/08 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).
 
Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay (12/8) và ngày mai, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.
 
 
Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
 
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.   Phía Tây Bắc Bộ.
 
Du bao thoi tiet hom nay 138
 

Chi tiết về dự báo thời tiết hôm nay 13/8 cho các khu vực

Phía Tây Bắc Bộ


Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C
 

Phía Đông Bắc Bộ


Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
 
 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế


Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây tam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C
 

Đà Nẵng đến Bình Thuận


Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây tam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C
 

Tây Nguyên


Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C
 

Nam Bộ


Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C
 

Hà Nội


Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Độ ẩm từ 60 - 96%.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Mời các bạn đón xem dự báo thời tiết ngày 14/8 được cập nhật nhanh chóng trên Lichngaytot.com!

Theo TT Khí tượng Thủy văn TW
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X