Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 30/10: Ít mây, trưa chiều nắng

Thứ Ba, 30/10/2018 09:07 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 30/10, trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
  
 

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 30/10

 
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, ngày 30/10/2018, thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/10

 

Phía Tây Bắc Bộ

Dự báo thời tiết hôm nay, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 -22 độ, có nơi dưới 18 độ.
 

Khu vực Đông Bắc Bộ


Trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi 18-20 độ.
 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế


Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.
 
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ về đêm ở ngưỡng 23-26 độ. Ban ngày nhiệt độ ở mức 29-32 độ.
 
Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm trời se lạnh khi nhiệt độ ở mức 18-21 độ. Các tỉnh Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Chi tiết về dự báo thời tiết hôm nay 30/10, xem tại đây: Dự báo thời tiết hôm nay 30/10: Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng
 

Dự báo thời tiết 30/10: Siêu bão Yutu gây mưa, gió giật cấp 15

 
sieu bao yutu
 
Siêu bão Yutu giật trên cấp 17 đang tiến gần về biển Đông. 19h tối qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía Đông.
 
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ vùng tâm bão. Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 120km tính từ vùng tâm bão.
 
Dự báo thời tiết trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780km về phía Đông.
 
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 270km tính từ vùng tâm bão. Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 90km tính từ vùng tâm bão.
 
Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông sáng nay có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, từ chiều mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15. Biển động dữ dội.
 
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông ở cấp độ 3.
 
Trong 24 – 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.
 
Trong 48 – 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Theo Vietnamnet

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X