Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dự báo thời tiết 7/2: Miền Bắc tiếp tục mưa phùn rét buốt và tin mới nhất về dịch cúm Corona

Thứ Sáu, 07/02/2020 05:00 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Dự báo thời tiết 7/2, miền Bắc rất lạnh, ở vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, riêng khu vực Hà Nội vừa có sương mù vừa có mưa phùn.

1. Tổng quan tình hình thời tiết

 
Dự báo thời tiết 7/2, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, có tin gió mùa Đông Bắc mới nhất, theo đó, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc của Bắc Bộ, chiều tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
 
Miền Bắc ở vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, riêng khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
 

2. Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước

 
du bao thoi tiet 07022020
 
 
 

2.1. Bản tin thời tiết miền Bắc 7/2 

 
- Dự báo thời tiết ngày 7/2/2020, phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ
 
Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ, có nơi trên 27 độ
 
- Khu vực phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ
 
Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ
 
- Dự báo thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất : 17-19 độ
 
Xét về chỉ số chất lượng không khí (AQI), hầu hết các khu vực ở thủ đô Hà Nội đều có chỉ số AQI ở mức có hại cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi và nhóm người nhạy cảm. Vì vậy, mọi người nên hạn chế vận động ngoài trời.
 
- Dự báo thời tiết TP Hải Phòng 7/2/2020: Trời có mưa. Nhiệt độ dao động 16 - 19 độ C.
  

2.2. Bản tin thời tiết miền Trung 7/2

 
Dự báo thời tiết 7/2 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; Phía nam có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi trên 20 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ.
 
Thời tiết Thanh Hóa ngày 7/2/2020: Mưa rào buổi sáng. Nhiệt độ dao động 15 - 21 độ C. 
 
Thời tiết Huế: Trời có mưa rào. Nhiệt độ dao động 17 - 25 độ C. 
 
Dự báo thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, phía Nam có nơi 21-23 độ
 
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ
 
Thời tiết Đà Nẵng: Trời mưa rào. Nhiệt độ dao động 19-25 độ C.
 
Thời tiết Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ
 
Nhiệt độ cao nhất : 26 - 29 độ, có nơi trên 30 độ.
  

2.3. Dự báo thời tiết miền Nam 7/2

 
Tiếp nối dự báo thời tiết 6/2/2020, miền Nam: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ
 
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
 
Dự báo thời tiết TPHCM 7/2: Trời nhiều mây. Nhiệt độ dao động 21 - 34 độ C.
 
Xét về chỉ số chất lượng không khí (AQI), hầu hết các khu vực ở TP.HCM đều có chỉ số AQI ở ngưỡng có hại cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi và nhóm người nhạy cảm. Vì vậy, mọi người nên hạn chế vận động ngoài trời.
  
Dự báo thời tiết TP Cần Thơ: Trời nắng. Nhiệt độ dao động 22 - 33 độ C.
 

3. Cập nhật tin tức mới nhất dịch Corona 


Đến 18 Giờ 00, ngày 6/02/2020, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:
 
– Tổng số trường hợp mắc: 28.348, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 28.085
 
– Tổng số trường hợp tử vong: 565, trong đó:
 
1. Lục địa Trung Quốc: 563
 
2. Philippine: 01
 
3. Hồng Kông (TQ): 01
 
– Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 263.
 

Việt Nam:


Trong 5 ngày tính từ 31/1 – 5/2, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã  xử lý 2.680 vụ, tạm giữ 436.925 khẩu trang các loại do không niêm yết giá, tự ý nâng giá, găm hàng để trục lợi cá nhân trong thời điểm dịch virus Corona diễn biến phức tạp.  

Hiện tại, Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị cơ sở doanh trại để có thể tiếp nhận gần 32.000 người dân Việt Nam từ các nước có dịch corona về nước.

 Đến nay, các đơn vị đã tổ chức tiếp nhận và cách ly, giám sát sức khỏe được 577 người, tất cả các công dân này đều được bảo đảm ăn theo tiêu chuẩn bộ đội.

Vĩnh Phúc:

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Vĩnh Phúc đã có thêm hai bệnh nhân có kết quả dương tính với virus Corona. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam đã có 12 ca bệnh dương tính với virus Corona.
 
Cả hai bệnh nhân này đều có chung tiền sử dịch tễ, đó là mẹ ruột và em gái bệnh nhân N.T.D, 1 trong 7 người Việt Nam được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, trở về Việt Nam ngày 17/1.
 

Nhật Bản: 


Ít nhất 20 người có kết quả dương tính với virus corona trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật. Và 3.700 hành khách trên tàu phải đối mặt với việc bị cách ly trong 2 tuần.
 

Trung Quốc: 


Bệnh viện dã chiến thứ hai của Trung Quốc chuyên điều trị virus corona chủng mới (nCoV) đang ở trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đón tiếp bệnh nhân. Mang tên Lôi Thần Sơn và được xây dựng trong chưa đầy 2 tuần, bệnh viện dã chiến này được xây dựng trong khoảng diện tích 60.000 m2, có thể tiếp nhận 1.600 bệnh nhân.
 
Trước đó, Trung Quốc đã khiến cả thế giới bất ngờ khi "tạo ra phép màu" với việc xây dựng bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn trong vòng 10 ngày. Bệnh viện Hỏa Thần Sơn khánh thành vào ngày 2/2 và tiếp nhận bệnh nhân chỉ một ngày sau đó.

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X