Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dự báo thời tiết 30/6/2020: Bắc Bộ đón mưa vào chiều tối và đêm, ngày tiếp tục nắng nóng

Thứ Ba, 30/06/2020 05:00 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Dự báo thời tiết 30/6/2020, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to.
 

1. Tổng quan tình hình thời tiết

 
Dự báo thời tiết 30/6/2020, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều tối và đêm ngày 30/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ chiều tối và đêm 1/7 đến 4/7, mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.
 
Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm ngày 30/6/2020 có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong chiều ngày 30/6 ở các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
 
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 30/6/2020 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng; khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.
 
Cảnh báo: Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/7 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; từ ngày 3/7 nắng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc và Trung Trung Bộ.
 
Tác động của nắng nóng:
 
Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài trong nhiều ngày kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  
 
Dự báo ngày 30/6/2020, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 
 

2. Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước

 
du bao thoi tiet 30062020
 

2.1. Bản tin thời tiết miền Bắc 30/6 
 

- Dự báo thời tiết ngày 30/6/2020, phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Điện Biên- Lai Châu ngày nắng; từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.
 
 - Khu vực phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, đồng bằng có nơi nắng nóng gay gắt; vùng núi từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ.
 
 - Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/6/2020: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
 
Xét về chỉ số chất lượng không khí (AQI), hầu hết các khu vực ở thủ đô Hà Nội đều có chỉ số AQI ở mức có hại cho sức khỏe của tất cả mọi người. Với các nhóm đối tượng đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi và nhóm người nhạy cảm thì nên hạn chế vận động ngoài trời trong thời điểm này.
 
 - Dự báo thời tiết TP Hải Phòng: Có mây, có mưa rào. Nhiệt độ dao động từ 28 – 33 độ.

2.2. Bản tin thời tiết miền Trung 30/6
 

Dự báo thời tiết 30/6/2020 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.
 
Thời tiết Thanh Hóa ngày 30/6/2020: Ít mây, trời nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 27 – 36 độ. 
 
Thời tiết Huế: Có mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động 25 - 35 độ. 
 
Dự báo thời tiết hôm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, phía Bắc có nơi trên 27 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: : Phía Bắc 33-36 độ; phía Nam 31-34 độ.
 
Thời tiết Đà Nẵng ngày 30/6/2020: Có mây, đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động 26 – 35 độ C.
 
Dự báo thời tiết Tây Nguyên hôm nay: Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
 

2.3. Dự báo thời tiết miền Nam 30/6

 
Tiếp nối dự báo thời tiết 29/6/2020, miền Nam: Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
 
Dự báo thời tiết TPHCM ngày 30/6: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Nhiệt độ dao động 24 – 29 độ.
 
Xét về chỉ số chất lượng không khí (AQI), hầu hết các khu vực ở TP.HCM đều có chỉ số AQI ở mức trung bình. Với người cao tuổi, trẻ em và nhóm người nhạy cảm nên cân nhắc giảm hoặc sắp xếp lại các hoạt động ngoài trời nếu bạn gặp phải các triệu chứng như ho hay rát họng.
  
Dự báo thời tiết TP Cần Thơ: Nhiều mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động 24 – 29 độ C. 
 
 
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X