Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dự báo thời tiết 23/8: Mưa dông diện rộng

Thứ Sáu, 23/08/2019 05:00 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Dự báo thời tiết 23/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông
               

1. Tổng quan tình hình thời tiết


1.1. Tin nắng nóng


Do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.
 
Cảnh báo: Nắng nóng ở khu vực Trung và nam Trung Bộ có khả năng còn kéo dài từ 3-4 ngày tới.
 
Tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung và nam Trung Bộ.   
 

1.2. Tin mưa dông


Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m, khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).
 
Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.  
 
Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 23/8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.  
 
Khu vực Hà Nội: Có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 
 

2. Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước
  

DU-BAO-THOI-TIET-23082019
 

2.1. Bản tin thời tiết miền Bắc 23/8

 
 
- Dự báo thời tiết ngày 23/8/2019, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ dao động từ 23 - 34 độ C.
 
- Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ dao động 24- 33 độ C.
 
- Dự báo thời tiết Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ dao động 25-31 độ C.
 
Xét về chỉ số chất lượng không khí (AQI), hầu hết các khu vực ở thủ đô Hà Nội đều có chỉ số AQI ở ngưỡng màu Da cam, tức ngưỡng có hại cho sức khỏe của nhóm người nhạy cảm. Vì vậy, nhóm người này nên hạn chế vận động ngoài trời.
 
- Dự báo thời tiết TP Hải Phòng 23/8/2019: Trời nhiều mây, có mưa vừa. Nhiệt độ dao động 25 - 30 độ C.
  

2.2. Bản tin thời tiết miền Trung 23/8

 
Dự báo thời tiết 23/8 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ dao động 24 - 34 độ C.
 
Thời tiết Thanh Hóa ngày 23/8/2019: Có mây, ngày có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động 25-28 độ C.
 
Thời tiết Huế có mây, không mưa. Nhiệt độ dao động 25-34 độ C.
 
Dự báo thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ dao động 26- 37 độ C. 
 
Thời tiết Đà Nẵng có mây, không mưa. Nhiệt độ dao động 29-37 độ C.
 
Thời tiết Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ dao động 21- 31 độ C.
  

2.3. Dự báo thời tiết miền Nam 23/8

 
Tiếp nối dự báo thời tiết 22/8/2019, miền Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ dao động 24 - 34 độ C.
 
Dự báo thời tiết TPHCM 23/8 nhiều mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động 25 - 34 độ C.
 
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở TPHCM vẫn tiếp tục duy trì ở mức khá tốt, mọi người có thể yên tâm tham gia các hoạt động ngoài trời.
  
Dự báo thời tiết 23/8 TP Cần Thơ nhiều mây, có mưa rào. Nhiệt độ dao động 26 - 33 độ C.
 
Phía trên là dự báo thời tiết 23/8 cho các vùng trên cả nước được cập nhật trên Lịch ngày tốt. 
  
Mời các bạn đón xem những thông tin mới nhất về Bản tin Dự báo thời tiết ngày 24/8/2019 được cập nhật vào lúc 5:00 AM cùng ngày.
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X