Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dự báo thời tiết 2/8/2020: Bão số 2 đổ bộ, mưa lớn trên diện rộng, cảnh báo có lốc sét gió giật mạnh

Chủ Nhật, 02/08/2020 05:00 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Dự báo thời tiết 2/8/2020, bão số 2 đổ bổ, khu vực đất liền các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 


1. Tổng quan tình hình thời tiết

 
Dự báo thời tiết 2/8/2020, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt. Từ nay đến ngày 5/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.
 
Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0 mét.
 
Từ nay đến đêm 2/8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt, riêng khu vực Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 5/8 có mưa, mưa rào và dông, riêng từ nay đến ngày 3/8 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.
 

2. Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước

 
du bao thoi tiet 02082020
 

2.1. Bản tin thời tiết miền Bắc 2/8 
 

- Dự báo thời tiết ngày 2/8/2020, phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
 
 - Khu vực phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng đồng bằng ven biển có mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3; vùng ven biển từ gần sáng mai (02/8) gió mạnh dần lên cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
 
 - Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/8/2020: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
 
Xét về chỉ số chất lượng không khí (AQI), hầu hết các khu vực ở thủ đô Hà Nội đều có chỉ số AQI ở mức có hại cho sức khỏe của tất cả mọi người. Với các nhóm đối tượng đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi và nhóm người nhạy cảm thì nên hạn chế vận động ngoài trời trong thời điểm này.
 
 - Dự báo thời tiết TP Hải Phòng: Nhiều mây, có mưa to. Nhiệt độ dao động từ 25 – 31 độ.

2.2. Bản tin thời tiết miền Trung 2/8
 

Dự báo thời tiết 2/8/2020 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển từ gần sáng mai (02/8) gió mạnh dần lên cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.
 
Thời tiết Thanh Hóa ngày 2/8/2020: Nhiều mây, có mưa to. Nhiệt độ dao động từ 26 – 28 độ. 
 
Thời tiết Huế: Nhiều mây, có mưa vừa. Nhiệt độ dao động 25 - 31 độ. 
 
Dự báo thời tiết hôm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, phía nam có nơi trên 33 độ.
 
Thời tiết Đà Nẵng ngày 2/8/2020: Nhiều mây, có mưa vừa. Nhiệt độ dao động 25 – 31 độ C.
 
Dự báo thời tiết Tây Nguyên hôm nay: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
 

2.3. Dự báo thời tiết miền Nam 2/8

 
Tiếp nối dự báo thời tiết 1/8/2020, miền Nam: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.
 
Dự báo thời tiết TPHCM ngày 2/8: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Nhiệt độ dao động 24 – 32 độ.
 
Xét về chỉ số chất lượng không khí (AQI), hầu hết các khu vực ở TP.HCM đều có chỉ số AQI ở mức trung bình. Với người cao tuổi, trẻ em và nhóm người nhạy cảm nên cân nhắc giảm hoặc sắp xếp lại các hoạt động ngoài trời nếu bạn gặp phải các triệu chứng như ho hay rát họng.
  
Dự báo thời tiết TP Cần Thơ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Nhiệt độ dao động 24 – 29 độ C. 
 

3. Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 2)
 

Do ảnh hưởng của bão số 2, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, ở đảo Cô Tô có gió giật cấp 8. Ở Bắc Trung Bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Hà Tĩnh có nơi trên 350mm.
 
Hồi 19 giờ ngày 01/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình-Nghệ An khoảng 280km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.
 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 07 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
 
Trong 12-24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đưới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.
 
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.
 
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy. Trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Cảnh báo gió mạnh trên biển, đất liền:
 
Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động. Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.
 
Ngày 2/8/2020, vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có gió giật cấp 7-8. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thái Bình có khả năng nước dâng kết hợp với triều cường cao từ 3,0-4,0m.
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X