Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dự báo thời tiết 13/2: Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét và cập nhật mới về dịch Corona

Thứ Năm, 13/02/2020 05:00 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Dự báo thời tiết 13/2, Hà Nội nhiệt độ trung bình 19 độ C, Hải Phòng trung bình 21 độ C, miền Trung trời đã ấm lên, có mây, không mưa.

1. Tổng quan tình hình thời tiết

 
Dự báo thời tiết 13/2, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ trong bình 19 - 23 độ C.
 
Riêng khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.
 

2. Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước

 
du bao thoi tiet 13022020
 

 2.1. Bản tin thời tiết miền Bắc 13/2 

 
- Dự báo thời tiết ngày 13/2/2020, phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ
 
Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ; riêng khu Tây bắc 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
 
- Khu vực phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ
 
Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ
 
- Dự báo thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ
 
Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ
 
Xét về chỉ số chất lượng không khí (AQI), hầu hết các khu vực ở thủ đô Hà Nội đều có chỉ số AQI ở mức có hại cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi và nhóm người nhạy cảm. Vì vậy, mọi người nên hạn chế vận động ngoài trời.
 
- Dự báo thời tiết TP Hải Phòng 13/2/2020: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Nhiệt độ dao động 19 - 27 độ C.  
 

2.2. Bản tin thời tiết miền Trung 13/2

 
Dự báo thời tiết 13/2 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 19 - 22 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.
 
Thời tiết Thanh Hóa ngày 13/2/2020: Có mây, không mưa. Nhiệt độ dao động 21 - 28 độ C. 
 
Thời tiết Huế: Có mây, không mưa. Nhiệt độ dao động 20 - 29 độ C. 
 
Dự báo thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ
 
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.
 
Thời tiết Đà Nẵng: Có mây, không mưa. Nhiệt độ dao động 21-30 độ C.
 
Thời tiết Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ
 
Nhiệt độ cao nhất : 28-31, có nơi trên 31 độ.
  

2.3. Dự báo thời tiết miền Nam 13/2

 
Tiếp nối dự báo thời tiết 12/2/2020, miền Nam: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.
 
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ
 
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ
 
Dự báo thời tiết TPHCM 13/2: Có mây, không mưa. Nhiệt độ dao động 23 - 33 độ C.
 
Xét về chỉ số chất lượng không khí (AQI), hầu hết các khu vực ở TP.HCM đều có chỉ số AQI ở ngưỡng có hại cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi và nhóm người nhạy cảm. Vì vậy, mọi người nên hạn chế vận động ngoài trời.
  
Dự báo thời tiết TP Cần Thơ: Có mây, không mưa. Nhiệt độ dao động 23 - 34 độ C.
 

3. Cập nhật tin tức mới nhất dịch Corona 


Tổng số người chết vì virus corona tại Trung Quốc đại lục đã lên tới 1.113 ca, tổng số ca nhiễm là 44.653 trường hợp. Trên toàn thế giới, số ca tử vong được ghi nhận là 1.115, tổng số ca nhiễm bệnh lên tới 45.168.
 

Việt Nam

Chiều ngày 12/2/2020, ông Li Ding - một trong hai bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam - được xuất viện sau 21 ngày cách ly, điều trị, nâng tổng số ca Việt Nam đã điều trị khỏi và cho xuất viện lên 7 trường hợp.


TP. Hồ Chí Minh

Ban giám hiệu ĐH Luật TP.HCM quyết định lùi lịch nhập học của sinh viên đến ngày 1/3 để đảm bảo sức khỏe người học trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các phòng, khoa, trung tâm của trường vẫn làm việc bình thường.
 
"Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chúng tôi muốn có quyết định dứt khoát để sinh viên yên tâm chuẩn bị tàu xe đi lại, thay vì thông báo từng tuần gây khó khăn cho các em", PGS Hải nói.


Vĩnh Phúc


Một số học sinh tiếp xúc gần em N.T.T.D., trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), người được xác định dương tính với virus corona ngày 6/2, đang được cách ly tập trung tại các cơ sở y tế của tỉnh. Hiện sức khỏe của 6 em đều ổn định. Những học sinh khác trong lớp được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Liên quan đến dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) gây ra, tỉnh Vĩnh Phúc đã cách ly hơn 500 trường hợp tiếp xúc gần với người dương tính với virus này. Theo đó, những người cách ly được đưa vào diện nội bất xuất, ngoại bất nhập sẽ được nhân viên y tế kiểm tra và phục vụ nhu yếu phẩm hàng ngày.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cô lập xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) nhằm ngăn chặn virus corona lây lan. Mỗi người dân địa phương sẽ được hỗ trợ 40.000 đồng/ngày.
 
dien bien dich benh Corona
 

Trung Quốc


Công bố thêm 97 ca tử vong mới được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục, tổng cộng 2.015 ca nhiễm mới được xác nhận tại Trung Quốc đại lục, trong đó ở Hồ Bắc có 1.638 ca.

Vũ Hán


Đã có ít nhất 500 nhân viên các bệnh viện tại Vũ Hán nhiễm chủng mới của virus corona tính tới giữa tháng 1. Tình trạng này dẫn tới sự thiếu hụt nhân sự tại các bệnh viện, cũng như làm dấy lên sự lo ngại trong các nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu chống dịch.
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X