Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (31/7 – 10/8/2020): Mưa dông trên diện rộng, cảnh báo có lốc sét gió giật mạnh

Thứ Sáu, 31/07/2020 16:20 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Xem dự báo thời tiết 10 ngày tới từ đêm 31/7 đến ngày 10/8/2020, hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (31/7 – 10/8/2020)

 

1. Phía tây Bắc Bộ:

 
Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực phía tây Bắc Bộ từ đêm 31/7 - 1/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ đêm 1/8 - 5/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ ngày 6/8 - 8/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ ngày 9/8 -10/8/2020, có mưa rào và dông vài nơi.
 
du bao thoi tiet 10 ngay toi
 

2. Phía đông Bắc Bộ

 
Dự báo thời tiết khu vực phía đông Bắc Bộ, từ đêm 31/7-1/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ chiều ngày 1/8-5/8/2020 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ ngày 6/8-8/8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ ngày 9/8-10/8, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.
 

3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

 
Theo dõi thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 31/7-3/8, có mưa to đến rất to; riêng đêm 31/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ ngày 4/8-10/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 06-10/8 có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 

4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

 
Theo tin thời tiết 10 ngày tới các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 31/7-3/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng từ ngày 01-03/8 Đà Nẵng-Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ ngày 4/8-10/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 

5. Tây Nguyên  

 
Dự báo thời tiết 10 ngày tới khu vực Tây Nguyên từ đêm 31/7-3/8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ ngày 4/8-9/8/2020, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 

6. Khu vực Nam Bộ


Dự báo khu vực Nam Bộ thời tiết từ đêm 31/7-3/8/2020, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 4/8-10/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 

7. Khu vực Hà Nội

 
Thời tiết khu vực Hà Nội từ đêm 31/7-1/8/2020 có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ chiều và đêm 1/8-3/8 có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Từ ngày 4/8-10/8, có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 06-08/8 có lúc có mưa rào và dông.
 

Theo TTKTTVQG
 
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X