Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Bão số 5 đổ bộ: Hàng ngàn người dân đi sơ tán, 6 sân bay đóng cửa

Thứ Tư, 30/10/2019 16:05 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Bão số 5 đổ bộ sẽ gây mưa to gió lớn nhiều nơi, mức độ nghiêm trọng. Hàng ngàn tàu thuyền và người dân đã được đưa đi tránh bão, 6 sân bay tạm thời đóng cửa.

1. Bão số 5 đổ bộ vào đất liền chiều tối nay


bao so 5 do bo
 
Hồi 14 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Bình Định-Khánh Hòa khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.
 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Đến 01 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.
 
Dự báo thời tiết trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 31/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Cam-pu-chia.
 
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
 

2. Ảnh hưởng của bão số 5


2.1. Gió mạnh trên Biển, triều cường kết hợp nước biển dâng

 
Ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
 
Ở vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông trong ngày hôm nay có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.
 
Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-7m; biển động rất mạnh; ở Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.
 
Ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5-3,0m
 

2.2. Gió mạnh trên đất liền

 
Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11; riêng Bình Định, Phú Yên có nơi cấp 9, giật cấp 11; Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10; Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7; Gia Lai, Đắc Lắk gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8.
 

 2.3. Mưa rất lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên

 
Trong 02 ngày 30-31/10, ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to (tổng lượng mưa 50-100mm/đợt); khu vực phía Bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm); ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to (Tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, có nơi 400-600mm/đợt).
 
Từ ngày 31/10 đến 02/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi 300-500mm/đợt).
 
Cảnh báo: Từ ngày 04-05/11, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung Bộ.

3. Ứng phó với bão số 5


bao-so-5-do-bo-hop-ung-pho
 

3.1. Di rời tàu thuyền tránh bão


Chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 5 trên Biển Đông sáng nay, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đến thời điểm này có thể khẳng định đây là cơn bão mạnh, hiện tại gió giật cấp 9 và vào bờ khả năng mạnh thêm.
 
Khu vực chịu ảnh hưởng của bão tập trung dân cư đông đúc, kinh tế phát triển, hoạt động kinh tế biển nhộn nhịp, nhiều đô thị lớn và khu du lịch, nghỉ dưỡng, dọc dải ven biển và trên các đảo có khách du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, kinh nghiệm ứng phó với bão của người dân còn hạn chế.
 
Vì vậy, các bộ ban ngành, địa phương không được chủ quan, cần nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến và nhanh chóng triển khai ứng phó với bão.
 
Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo, đến 16h hôm qua đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.715 phương tiện/278.407 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão.
 
Hiện hoạt động trong khu vực nguy hiểm còn 557 tàu/6.230 người (nhiều nhất là Phú Yên 287 tàu).
 
Hai tàu bị sự cố là tàu BĐ 98413 TS/06 LĐ đang được các tàu trong tổ đội đang hỗ trợ kéo ra ngoài phạm vi nguy hiểm. Tàu BĐ 96389 TS/08LĐ vào sáng nay đã có tàu Hải quân (KN411) tiếp cận và lai dắt vào đảo Phú Quý để tránh bão.
 
12 tỉnh, thành phố (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận) đã ban hành công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó.
 
4 tỉnh (Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận) tổ chức họp triển khai ứng phó với bão và mưa lũ.
 
Bình Định đã cấm  biển từ chiều qua. Các tỉnh khác dự kiến cấm biển trong hôm nay. Khánh Hòa đã di dời 80% số lượng lồng bè và 830 hộ dân/ 3.200 người một số khu vực nguy hiểm (tại khu vực sạt lở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang).

3.2. Hàng nghìn người dân đi tránh bão


Sáng nay, các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi và Bình Định đang gấp rút sơ tán hàng nghìn hộ dân trên các lồng bè nuôi thủy sản trên biển, vùng có nguy cơ sạt lở ven sông, ven biển và sạt lở núi đến nơi an toàn. 
 
Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay: Địa phương đang huy động quân đội, dân quân tự vệ hỗ trợ hơn 3.500 hộ dân trên các lồng, bè nuôi trồng thủy sản ở các huyện Đông Hòa, Tuy An và thị xã Sông Cầu về nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ.
 
Trong khi đó, hơn 400 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở dọc hai bên bờ sông Ba, sông Kỳ Lộ (Phú Yên) cũng được sơ tán đến các các hộ dân, công trình kiên cố, vùng cao an toàn.

so-tan-dan-tranh-bao
 
Cùng ngày, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra tình hình ứng phó với bão lũ. Bình Định đã huy động lực lượng quân đội, công an túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo buộc tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản.
 
Bình Định cũng đang tập trung sơ tán hơn 6.000 hộ dân ở các vùng trũng ven sông, ven biển ở huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước, Phù Cát... đến vùng cao trú tránh bão, lũ an toàn. Các trường học trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học từ chiều 30/10 đến hết ngày 31/10.
 
Tại Quảng Ngãi, địa phương đã rà soát, cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chủ động di dời để chủ động di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
 
Các huyện, thành phố dự trữ và vận động nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men, các nhu yếu phẩm cần thiết; nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị ngập lụt, cô lập, chia cắt giao thông (riêng huyện đảo Lý Sơn phải đảm bảo ít nhất 15 ngày).
 
Ông Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết sáng nay địa phương đã sơ tán hàng chục người dân vùng nguy cơ sạt lở núi ở xã Ba Giang đến nơi ở an toàn. Khoảng 300 học sinh các cấp ở huyện này được nghỉ học để tránh bão số 5.

3.3. Đóng cửa 6 sân bay


Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết đã chỉ đạo dừng khai thác 3 sân bay tại khu vực Nam Trung Bộ để tránh bão. Sân bay Phù Cát (Bình Định) và Tuy Hòa (Phú Yên) sẽ đóng cửa từ 12h ngày 30/10, sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) sẽ đóng cửa từ 15h.
 
Nếu bão tan nhanh, dự kiến đến 1h ngày 31/10 các sân bay sẽ mở cửa trở lại. Ước tính có hơn 30 chuyến bay bị hủy tại 3 sân bay này.

Ngoài ra, 3 sân bay ở khu vực Tây Nguyên là Pleiku, Buôn Ma Thuột và Liên Khương cũng tạm đóng cửa từ 18h ngày 30/10 đến 7h sáng ngày 31/10.
  
Để đảm bảo an toàn cho hoạt động bay, Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết sẽ hủy 4 chuyến (VN1564, VN1565, VN1358, VN1359) trên đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Nha Trang trong ngày 30/10. Ngoài ra, hãng sẽ lùi giờ khởi hành các chuyến VN440, VN441 giữa Nha Trang và Seoul sang ngày 31/10.
 
Trên đường bay giữa TP.HCM và Phú Yên, Vietnam Airlines hủy các chuyến VN1650, VN1651. Trên đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Quy Nhơn, hãng này hủy các chuyến VN1396, VN1397, VN1624, VN1625.
 
Các chuyến bay giữa TP.HCM, Đà Nẵng và Đà Lạt cũng bị hủy bao gồm VN1384, VN1385, VN1954, VN1955.
 
Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ khởi hành sớm từ 45 phút đến hơn 2 giờ với các chuyến VN1914, VN1915 giữa Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột, chuyến VN1613 từ Hà Nội đi Pleiku, chuyến VN1427 từ Pleiku đi TP.HCM, chuyến VN1603 từ Hà Nội đi Buôn Ma Thuột và chuyến VN1415 từ Buôn Ma Thuột đi TP.HCM.
 
Để đảm bảo an toàn cho hành khách, Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng hủy 2 chuyến BL434 và BL435 giữa TP.HCM và Phú Yên trong ngày 30/10.
 
Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cho biết các chuyến bay nội địa khác cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão. Hai hãng khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi và đến khu vực Nam Trung Bộ thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo quy định.

Tuệ Tâm (TH)

Xem thêm các tin thời tiết khác:


 

 
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X