Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Miền núi phía Bắc đang mưa to vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Thứ Ba, 24/07/2018 10:38 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Hôm nay tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đã gây mưa to ở miền núi phía Bắc. Các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Bắc Giang sẽ mưa to.
 
 

1. Miền núi phía Bắc mưa to vì áp thấp nhiệt đới

 
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 7h hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau khi đi một vòng cung từ đất liền Đông Bắc Việt Nam, xuống vịnh Bắc Bộ, rồi quặt vào đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất 50 km/h, cấp 6.
 
Áp thấp nhiệt đới gây mưa giông cho các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hải Phòng vào sáng nay. Tại đảo Bạch Long Vĩ gần vùng áp thấp, mưa to gần 60 mm; Móng cái mưa gần 30 mm.

Ap thap nhiet doi
 
 
Theo dự báo thời tiết, ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu thành vùng áp thấp. Đông Bắc Bộ gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang sẽ có mưa to (51-100 mm trong 24 giờ), gió giật mạnh.
 
Ngày 25-26/7, mưa to sẽ mở rộng toàn bộ vùng núi và trung du Bắc Bộ, trọng tâm là Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu với cường suất mưa 50-150 mm một ngày.
 
Mưa to xuất hiện đúng lúc miền núi, trung du Bắc Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn (ngày 13-21/7), làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Có thể bạn quan tâm: Dự báo thời tiết ngày mai 25/7: mưa lớn mở rộng toàn bộ khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ


2. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cho vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội

 
Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, từ đêm nay trời cũng chuyển mưa vừa (16-50 mm trong 24 giờ), có nơi mưa to trong ngày 25-27/7, khả năng ngập úng đô thị, nhất là phần phía Tây của Hà Nội rất cao.
 
Cơ quan khí tượng cho biết, sau ngày 27/7 dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ hoạt động mạnh, gây mưa to trên hầu khắp Bắc Bộ đến hết tháng 7. Từ sau ngày 27/7, vùng mưa to có thể mở rộng đến Bắc Trung Bộ.
 
Bắc Bộ đang ở cao điểm mùa mưa, là nửa cuối tháng 7 sang tháng 8, sau đó giảm dần từ tháng 9, trong khi Bắc Trung Bộ cao điểm sẽ vào tháng 8, nửa đầu tháng 9. Dự báo, mùa mưa 2018 kết thúc sớm do ảnh hưởng của El Nino xuất hiện vào cuối năm nay. 

Bạn nên biết: Dự báo thời tiết 5 ngày tới 24/7 - 28/7: Bắc và Trung Bộ có nguy cơ xảy ra ngập úng

T.H
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X