(Lichngaytot.com) Có nhiều quan niệm khác nhau về việc trước tuổi 30 bạn nên tiết kiệm bao nhiêu tiền. Sau đây là chia sẻ của phụ nữ thuộc các thế hệ Boomer, Millennials và gen Z mà chúng ta có thể tham khảo.
1. Phụ nữ đề xuất số tiền tiết kiệm trước tuổi 30
Một phụ nữ thuộc thế hệ Baby Boomer, một người thuộc thế hệ Millennials và một người thuộc thế hệ gen Z đã chia sẻ những góc nhìn đa dạng về mục tiêu tiết kiệm tài chính, qua đó làm nổi bật sự khác biệt lớn giữa các thế hệ này.
Cả ba người đều được hỏi cùng một câu hỏi đơn giản, nhưng lại đưa ra những câu trả lời khác biệt rõ rệt: "Trước tuổi 30 bạn nên tiết kiệm bao nhiêu tiền?".
Đối với người phụ nữ thuộc thế hệ Baby Boomer, câu trả lời khá thẳng thắn. "Lý tưởng nhất là đến năm 30 tuổi, bạn nên có ít nhất 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ) trong ngân hàng,".
Câu trả lời này phản ánh thái độ điển hình của thế hệ Boomer đối với việc tiết kiệm cẩn trọng và sự ổn định tài chính. Từng trải qua giai đoạn kinh tế tăng trưởng và ổn định, thế hệ này rất chú trọng việc tích lũy một khoản tiền lớn (hay "khoản dự phòng") ở độ tuổi này.
Người phụ nữ thuộc thế hệ Millennials cho rằng lý tưởng nhất là tiết kiệm được 5.000 USD trước tuổi 30 (131 triệu đồng).
Trái ngược hoàn toàn với người phụ nữ thuộc thế hệ Boomer, câu trả lời của người thuộc thế hệ Millennials phản ánh những khó khăn tài chính mà thế hệ của cô phải đối mặt.
Chia sẻ của cô phản ánh thực tế của nhiều người thuộc thế hệ Millennials – những người tốt nghiệp đúng vào thời điểm suy thoái kinh tế năm 2008.
Hành trình tài chính của họ khởi đầu bằng sự bất ổn, điều chắc chắn đã ảnh hưởng đến tư duy của họ về khả năng tích lũy và tiết kiệm tài sản.
Hành trình tài chính của họ khởi đầu bằng sự bất ổn, điều chắc chắn đã ảnh hưởng đến tư duy của họ về khả năng tích lũy và tiết kiệm tài sản.
Người tham gia khảo sát thuộc thế hệ Z đã đưa ra một quan điểm có phần mơ hồ nhưng đầy lạc quan.
"Có lẽ khoảng 60.000 USD hoặc tầm 250.000 USD. Từ nhỏ tôi đã nghe nói rằng số tiền này nên tương đương với khoảng 20% giá trị căn nhà." Câu trả lời của cô cho thấy cái nhìn lạc quan hơn của thế hệ Z về tương lai tài chính so với thế hệ Millennials.
Điều thú vị là, người phụ nữ thuộc thế hệ Millennials đã thu hút sự chú ý vào một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua trong các cuộc thảo luận về tài chính cá nhân.
Cô nhấn mạnh vai trò to lớn của địa điểm sinh sống và chi phí sinh hoạt đối với khả năng tiết kiệm của mỗi người: "Đó thực sự không phải là một câu hỏi công bằng, vì còn tùy thuộc vào nơi bạn sống nữa chứ?".
Cô nhấn mạnh vai trò to lớn của địa điểm sinh sống và chi phí sinh hoạt đối với khả năng tiết kiệm của mỗi người: "Đó thực sự không phải là một câu hỏi công bằng, vì còn tùy thuộc vào nơi bạn sống nữa chứ?".
2. Góc nhìn chuyên gia tài chính
Trên đây là các con số mà phụ nữ đại diện cho 3 thế hệ đưa ra khi được hỏi: Trước tuổi 30 bạn nên tiết kiệm bao nhiêu tiền. Còn theo các chuyên gia khuyên bạn nên tiết kiệm được khoản tiền ít nhất bằng thu nhập một năm khi bước sang tuổi 30.
Theo công ty đầu tư Fidelity, số tiền cụ thể bạn nên tiết kiệm được trước tuổi 30 phụ thuộc vào thu nhập của bạn. Không phải ai cũng có cùng mức thu nhập hàng năm và chi phí sinh hoạt của mỗi người cũng khác nhau, vì vậy không có con số cố định nào áp dụng chung cho tất cả mọi người về khoản tiền tiết kiệm dự phòng này.
Tuy nhiên, các chuyên gia về hưu trí tại Fidelity khuyên rằng bạn nên tích lũy được khoản tiền ít nhất bằng thu nhập một năm của mình khi đến tuổi 30; khoản này bao gồm tiền tiết kiệm, các quỹ hưu trí và các khoản đầu tư khác.
Tuy nhiên, các chuyên gia về hưu trí tại Fidelity khuyên rằng bạn nên tích lũy được khoản tiền ít nhất bằng thu nhập một năm của mình khi đến tuổi 30; khoản này bao gồm tiền tiết kiệm, các quỹ hưu trí và các khoản đầu tư khác.
Rõ ràng, mỗi thế hệ có quan niệm khác nhau về việc tiết kiệm, phần lớn chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh kinh tế mà họ đã trải qua trong quá trình trưởng thành.
Theo Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Finder, thế hệ Z tiết kiệm được trung bình 857 USD mỗi tháng – một con số đầy ấn tượng. Trái lại, thế hệ Millennials chỉ tiết kiệm được khoản tiền khiêm tốn hơn nhiều là 294 USD mỗi tháng.
Những con số này phản ánh mục tiêu tiết kiệm 250.000 USD của cô gái thuộc thế hệ Z, trong khi người thuộc thế hệ Millennials lại hài lòng với con số chỉ 5.000 USD.
Theo Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Finder, thế hệ Z tiết kiệm được trung bình 857 USD mỗi tháng – một con số đầy ấn tượng. Trái lại, thế hệ Millennials chỉ tiết kiệm được khoản tiền khiêm tốn hơn nhiều là 294 USD mỗi tháng.
Những con số này phản ánh mục tiêu tiết kiệm 250.000 USD của cô gái thuộc thế hệ Z, trong khi người thuộc thế hệ Millennials lại hài lòng với con số chỉ 5.000 USD.
Ngoài ra, một báo cáo năm 2022 từ Trung tâm Nghiên cứu Hưu trí Transamerica cho thấy thế hệ Baby Boomer tiết kiệm trung bình 673 USD mỗi tháng. Con số này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của thế hệ Baby Boomer về việc tiết kiệm ít hơn so với Gen Z.
Theo tờ North Bay Business Report, một cuộc khảo sát năm 2022 cũng chỉ ra rằng cả thế hệ Millennials và Gen Z đều đã thay đổi quan điểm về việc tiết kiệm trong thời gian đại dịch.
Theo tờ North Bay Business Report, một cuộc khảo sát năm 2022 cũng chỉ ra rằng cả thế hệ Millennials và Gen Z đều đã thay đổi quan điểm về việc tiết kiệm trong thời gian đại dịch.
Rita Assaf, Phó chủ tịch phụ trách các sản phẩm hưu trí của Fidelity, chia sẻ: "Một số người có nhiều tiền mặt hơn do không ra ngoài hay đi du lịch. Tuy nhiên, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường biến động và lạm phát [cao], tôi nghĩ nhóm này đang tự hỏi: 'Tại sao mình lại phải xây dựng kế hoạch hưu trí ngay lúc này?'".
Bên cạnh những khó khăn kinh tế do đại dịch, các thế hệ trẻ còn phải đối mặt với gánh nặng nợ vay sinh viên, lạm phát và mức lương trì trệ; tất cả những yếu tố này khiến việc tích lũy được khoản tiết kiệm 100.000 USD – như lời gợi ý của người phụ nữ thuộc thế hệ Baby Boomer kia – trở nên khó khả thi hơn nhiều.
Xem thêm tin liên quan cùng chuyên mục:
Xem thêm tin liên quan cùng chuyên mục: