Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Ly hôn văn minh không dễ nhưng cần thiết vì bạn và con xứng đáng được hạnh phúc

Chủ Nhật, 27/06/2021 16:06 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Muốn ly hôn văn minh thì ta phải thấu hiểu hoàn cảnh đôi bên, biết cách tha thứ cho chính mình và đối phương để từ nay về sau cả hai sẽ tiếp tục có cuộc sống mới hạnh phúc hơn.


Mới đây, sự việc ông chồng cũ tức giận đấm cô vợ tới mức vỡ mũi và thậm chí còn dùng dao truy đuổi khiến mọi người cảm thấy choáng váng về cách hành xử của những cặp đôi sau ly hôn. Có người trách ông chồng vũ phu, nhưng không ít người cho rằng vì bà vợ cố tình chia cắt tình cảm cha - con nên mới có chuyện này xảy ra.

Chuyện ai sai ai đúng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Nhưng qua đây lại nhắc nhở chúng ta về việc làm thế nào để có cách hành xử hợp lý để hạn chế những việc tương tự có thể xảy ra.

Hãy hiểu rằng đã đến lúc cần buông


Nhiều người ly hôn hay tự hỏi: Mình đau khổ thế này không biết người ta thì thế nào? Thậm chí vì muốn người ta đau khổ như mình, họ chọn cách biến mình thành kẻ xấu khi tìm cách nói xấu, làm hại để đối phương phải chịu cảnh tương tự mới vừa lòng.

Nhưng thực tế, ly hôn sẽ khiến cho cả hai cùng đau khổ, dằn vặt, chỉ là cách thể hiện của họ không giống bạn mà thôi. Mất đi một gia đình mà bản thân từng vun vén thì ai chẳng cảm thấy lao đao cơ chứ? Đó là lý do nhiều người không chịu được thực tế phũ phàng này nên lao vào hết cuộc tình này tới cuộc tình khác sau ly hôn.

Vì thế, để ta và người ấy không phải chịu thêm nỗi đau hay tổn thương nữa thì cũng chớ nên trách móc, đay nghiến nhau thêm làm gì. Hãy hiểu rằng chỉ đơn giản là tổ ấm ấy không còn, ta chẳng thể cùng nhau hàn gắn vì không cùng chung một hướng nên đành buông tay. Thế nên, đừng tìm cách trả thù hay làm điều gì bất lợi cho người cũ mà hãy buông tay, để họ tìm kiếm hạnh phúc mới. Việc không thù hận người cũ cũng chính là bạn đang cho bản thân thêm cơ hội hạnh phúc.

Chỉ là trái tim hai không còn đồng điệu nữa nên mỗi người một ngả. Thậm chí là một trong hai người có ngoại tình đi chăng nữa thì cũng là vì rạn nứt có từ rất lâu, có thể nó xuất phát từ những khác biệt trong cuộc sống mà hai người không thể dung hòa chứ không phải vì người thứ 3 nào cả.

Nghĩ vậy để thấy rằng đơn giản là khi hai trái tim không còn nhịp đập nữa, ta cũng nên biết cách buông tha cho nhau một cách nhẹ nhàng.

Hãy nhớ rằng dù ly hôn nhưng những cái chung thì cả hai vẫn chung, ví dụ con chung của hai người chắc chắn không thể chối bỏ, vì thế, đừng vì thế mà cố gắng phủ nhận sự thât đó và cho rằng không còn liên quan đến nhau nữa. Nghĩ về việc hai người vẫn có những mối quan tâm chung, vẫn phải đối mặt nhau sau này, để biết cần ly hôn văn minh để khi gặp lại nhau không phải hổ thẹn và con cái cũng không vì thế mà tổn thương.

Ngược lại, những lời chê trách ác ý sẽ ảnh hưởng đến con nhỏ và khiến chúng có suy nghĩ tự ti thay vì tự hào về bố mẹ. Thay vì chê trách lẫn nhau hãy cứ im lặng, mọi chuyện rồi sẽ qua và theo thời gian, cuộc sống của bạn cũng sẽ ổn định trở lại.

Xem thêm: Đâu là cách giúp con thấu hiểu khi bố mẹ ly hôn?

Ly hôn văn minh
 

Đừng để con hoảng sợ vì sự đấu đá của cha mẹ


Ly hôn là chuyện chẳng ai muốn, nhưng khi sự đã rồi hãy thiết lập ưu tiên đầu tiên trong việc này đó là: Con cái.

Tiếp tục yêu thương và chăm sóc con nên là điều mà các ông bố và bà mẹ đặt cao nhất trong cuộc sống của mình trước khi muốn nghĩ tới việc làm gì sau ly hôn.

Đã có khá nhiều vụ ly hôn suôn sẻ, đó là những cặp vợ chồng còn trẻ, thuận tình ly hôn, cả hai vẫn cùng nhau chăm sóc con cho dù ai là người có quyền nuôi đứa trẻ đi chăng nữa.

Nhưng ngược lại, cũng có khá nhiều đôi tranh cãi, chửi bới nhau, làm xấu mặt nhau trước bàn dân thiên hạ, bà con lối xóm cho tới trên mạng xã hội. Họ gần như không quan tâm tương lai của con như thế nào, sẵn sàng đấu đá, hạ bệ nhau chỉ để thỏa mãn cái tôi nhất thời.

Trong khi đó, nhiều chị em phụ nữ cố gắng đấu tranh, lôi nhau ra tòa để con đỡ thiệt thòi, phải có chút tài sản, tài chính cho mình và con. Nhiều anh đàn ông không muốn bỏ vợ, lý do anh ta bạo lực hoặc ngoại tình, vợ không thể chấp nhận phải viết đơn ly hôn.  Níu kéo vợ không được, người đàn ông dùng biện pháp kinh tế để phá đám, trả thù.

Khi trong tâm trí họ không có con nữa là lúc họ dễ phạm sai lầm, cho dù miệng luôn nói là: Vì con.

Việc đấu đá của cha mẹ sau ly hôn chỉ làm cho chút tình người, sự tôn trọng còn sót lại giữa hai người tan biến nốt. Không ít trường hợp đẩy hai người vào hận thù, lôi kéo đứa con về mình làm đồng minh hoặc ngăn cản nhau thăm nom con sau ly hôn, khiến cho cuộc ly hôn trở thành địa ngục trần gian, không ai được sống yên ổn trong một thời gian dài.

Chính sự tranh giành, xúc phạm nhau của cha mẹ sẽ tạo ra cú sốc và vết thương tâm lý vô cùng lớn đối với con cái. Do đó, đừng biến con trở thành công cụ để bên này lôi, bên kia kéo, mặc cả. Với vai trò là bố mẹ, người không nuôi con cần đối xử tử tế với người trong tương lai sẽ nuôi con mình và người đó sẽ tạo điều kiện để mình thăm nom, thực hiện nghĩa vụ với con sau ly hôn.

Dù ly hôn vẫn nên tôn trọng nhau
 
 

Không nói xấu vợ/chồng cũ


Ly hôn không có nghĩa là hạnh phúc của bạn kết thúc từ đây, đúng là hạnh phúc gia đình cũ không còn nhưng lại mở ra cơ hội cho những hạnh phúc mới ghé thăm. Mà muốn cái mới vào thì bạn cần cho cái cũ qua đi.

Bài học cuộc sống về sự lãng quên đã chỉ ra rằng, ngược với yêu là lãng quên. Do đó, cách trả thù tốt nhất đó là lãng quên. Vì thế, hãy quên rằng người ta đã đối xử tệ với mình thế nào, quên đi việc người ta đã âm thầm ngoại tình... vì đó là cách để bạn thanh thản và con bạn có cuộc sống bình yên mà chúng xứng đáng được có.

Thực tế là có quá nhiều người tìm cách gieo rắc trong đầu con trẻ rằng bố/mẹ chúng xấu xa như thế nào, họ đã khiến cả hai đều bị tổn thương. Họ chửi bới, dùng những lời lẽ thậm chí hành động không hay ho để nói về nhau.

Bạn nên nhớ rằng, những lời chê trách ác ý chỉ thỏa mãn cái tôi của bạn ở hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng đến con nhỏ và khiến chúng có suy nghĩ tự ti, tiêu cực, sống khép mình lại và có vô số bệnh về tâm lý khác cũng chỉ vì cuộc chia ly này. Thử hỏi xem con bạn có đáng chịu những thiệt thòi như thế không?

Hãy thử học hỏi những cặp vợ chồng đã ứng xử với nhau rất văn minh sau khi ly hôn ngoài kia, sau bao năm họ vẫn cùng nhau yêu thương và nuôi con khôn lớn, họ dẹp bớt cái tôi của mình cũng chỉ để con được hạnh phúc.

Bất kể lý do kết thúc mối quan hệ là gì, họ không tranh giành, không chì chiết, không xúc phạm nhau trước mặt các con. Họ luôn tạo cho con một không khí ấm cúng, thuận hòa, để con cảm nhận dù cha hoặc mẹ không ở bên thì các con vẫn nhận được sự quan tâm đầy đủ, đó mới chính là ly hôn văn minh thời hiện đại.

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X