Chuyên gia tiết lộ: Khi nào trẻ em nên có điện thoại riêng? Cấm dùng không hẳn là cách hay

Thứ Năm, 04/06/2026 09:41 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Các bậc phụ huynh nào đang phân vân không biết khi nào trẻ em nên có điện thoại riêng, sẽ có được câu trả lời trong bài viết này, nhưng để áp dụng được hay không còn tùy thuộc vào mỗi gia đình cũng như sự quyết tâm lớn của các ông bố, bà mẹ.

Cho đến nay vẫn còn nhiều tranh luận về cách bắt đầu cho con dùng đồ công nghệ mà không khiến chúng có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần như nghiện ngập hoặc rối loạn thiếu tập trung.

Công nghệ có thể là một công cụ mạnh mẽ cho việc học tập và giải trí, nhưng làm thế nào để biết đâu mới là độ tuổi nào là phù hợp để trẻ em bắt đầu sử dụng chúng?
 

Khi nào trẻ em nên có điện thoại riêng?

 
Một nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ em bắt đầu sở hữu điện thoại thông minh ở độ tuổi từ 11 đến 12.
 
Nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện đã phát hiện ra rằng gần một phần tư (23%) phụ huynh cho biết con họ có điện thoại riêng.

Hơn một nửa số phụ huynh có con từ 11-12 tuổi cho biết con họ có điện thoại thông minh (57%), trong khi tỷ lệ này thấp hơn ở các nhóm tuổi 8-10 (29%), 5-7 (12%) và thậm chí dưới 5 tuổi (8%).
 
Khi được hỏi về độ tuổi thích hợp để trẻ em có điện thoại thông minh, 68% phụ huynh đồng ý rằng trẻ em sớm nhất là khi chúng được 12 tuổi, bất kể con họ đã có điện thoại hay chưa.
 
Tuy nhiên, điều này thay đổi tùy thuộc vào thu nhập hộ gia đình. 31% phụ huynh có thu nhập thấp cho biết con họ có điện thoại thông minh, so với phụ huynh có thu nhập trung bình (20%) và cao hơn (16%).

Những phát hiện này cho thấy rằng điều đó thực sự không phụ thuộc vào khả năng mua điện thoại của gia đình; mà đúng hơn, đó là khả năng liên lạc với con trong trường hợp khẩn cấp.
 
Trong khi đó, các chuyên gia khuyên không nên cho trẻ em sở hữu điện thoại thông minh cho đến khi chúng 16 tuổi, muộn hơn thì càng tốt.

Việc trì hoãn việc truy cập internet 24/7 cho đến lớp 9 như một chuẩn mực quốc gia hoặc cộng đồng sẽ giúp bảo vệ thanh thiếu niên trong những năm đầu đời rất dễ bị tổn thương của tuổi dậy thì.
 
Không sử dụng điện thoại thông minh trước khi vào trung học, điều đó có nghĩa là các bậc phụ huynh nên chọn điện thoại nắp gập đơn giản để giữ liên lạc với con cái là đủ.
 
Các chuyên gia khuyến nghị các trường học nên yêu cầu trẻ em không nên có điện thoại. Khi không bị phân tâm bởi điện thoại, cả học trò lẫn nhà trường sẽ nhận về nhiều lợi ích tích cực hơn. Thậm chí một số học sinh còn nói rằng chúng thích đi học mà không có điện thoại hơn, chúng sẽ tự lập hơn, chơi tự do hơn và có trách nhiệm hơn trong thế giới thực.
 

Sử dụng điện thoại sớm gây ra các vấn đề tâm lý


Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội ở một độ tuổi nhất định có thể dẫn đến sự không hài lòng về cuộc sống sau này.

Tuổi dậy thì là thời điểm nhạy cảm đối với thanh thiếu niên, và mạng xã hội có thể đặc biệt gây hại cho các cô gái trẻ.
 
Kara Alaimo, một tác giả và giáo sư truyền thông tại Đại học Fairleigh Dickinson, cho biết: "Như tôi đã viết trong cuốn sách mới của mình, trong thời gian này, sự tự tin của một cô gái điển hình đang giảm sút và họ trở nên ám ảnh về hình ảnh cơ thể của mình

Vì vậy, đây không phải là thời điểm lý tưởng để cô ấy đăng nhập vào các ứng dụng mạng xã hội, nơi có ngập tràn bởi những hình ảnh quá đẹp so với thực tế với tỷ lệ không thực đến mức thường cần phải phẫu thuật mới có được."
 
Về cơ bản, vấn đề lớn nhất không phải là chiếc điện thoại mà là việc các con đang tiếp cận mạng xã hội mỗi ngày từ quá sớm trong khi chúng chưa có khả năng tự kiểm soát hành vi của mình.

Alaimo gợi ý rằng "Cha mẹ có thể mua cho con mình một chiếc điện thoại cơ bản - một chiếc điện thoại nắp gập chỉ dùng để gọi điện và nhắn tin chứ không thể dùng mạng xã hội. Điều đó rất quan trọng, bởi vì mạng xã hội là nơi trẻ em có thể tiếp xúc với nội dung cực kỳ độc hại và kết nối với những kẻ săn mồi người lớn."
 

Quản lý thời gian sử dụng điện thoại không dễ

 
 
Quản lý thời gian sử dụng màn hình là một vấn đề lớn đối với trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Ngay cả khi trẻ em không sử dụng điện thoại thông minh, chúng thường có quyền truy cập vào vô số các loại màn hình khác.

Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cũng cho thấy cha mẹ báo cáo rằng con cái của họ từ 12 tuổi trở xuống thường sử dụng tivi (90%), máy tính bảng (68%) và thiết bị chơi game (50%).
 
Bốn trong số mười bậc cha mẹ (42%) nghĩ rằng họ đang làm khá tốt việc quản lý thời gian sử dụng màn hình của con cái, nhưng họ vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Tuy nhiên, theo 58%, họ đã làm hết sức mình rồi.

Áp lực nuôi dạy con cái không ngừng nghỉ thường khiến cha mẹ phải dựa vào màn hình điện thoại, máy tính, tivi để giải trí cho con khi họ không thể tự làm điều đó.
 
Họ cũng hy vọng rằng các công ty công nghệ và các nhà lập pháp sẽ làm nhiều hơn nữa để bảo vệ trẻ em khỏi những nguy hiểm của mạng xã hội và nội dung trực tuyến.

Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ khuyên rằng, "Dù muốn hay không, công nghệ là một phần quan trọng của thế giới hiện đại. Việc đặt ra những giới hạn quá khắt khe hoặc truyền tải thông điệp rằng công nghệ là điều đáng sợ sẽ không giúp ích gì cho con bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc dạy những thói quen lành mạnh sẽ theo con bạn suốt đời."

Nếu cha mẹ không thay thế thời gian sử dụng thiết bị điện tử bằng những trải nghiệm thực tế với bạn bè và các hoạt động độc lập, thì việc cấm thiết bị sẽ khiến con cái cảm thấy như bị tước đoạt quyền lợi.

Xem thêm tin liên quan cùng chuyên mục: