(Lichngaytot.com) Sau đây là dấu hiệu người cạn phước bạn nên nhận diện ra họ từ sớm để không trở nên quá thân thiết kẻo cuộc sống của bạn cũng vô tình xuống dốc không phanh.
1. Ghen tị với thành công, may mắn của người khác
Cảm giác ghen tị với thành công của người khác làm cảm xúc tự nhiên, ai cũng có. Đó là một cảm xúc bộc phát khi chứng kiến ai đó thành công, giàu có, nhiều thành tựu, may mắn,... hơn mình, tuy nhiên với người có nhiều phúc sẽ nhận diện ra những cảm xúc này, từ đó chuyển chúng thành cảm giác ngưỡng mộ, nể phục cho thành tựu của người khác, vui cho niềm vui của người ta.
Những ai không kiểm soát được cảm xúc của mình, thường là người ít phước, thậm chí những người nghèo kiết xác còn nảy sinh sự căm ghét cực kỳ vô lý với bất cứ ai, chỉ cần người ta hơn mình một chút là họ ghét.
Những ai không kiểm soát được cảm xúc của mình, thường là người ít phước, thậm chí những người nghèo kiết xác còn nảy sinh sự căm ghét cực kỳ vô lý với bất cứ ai, chỉ cần người ta hơn mình một chút là họ ghét.
Đồng thời những người này cũng hay than thân, trách phận rằng mình cũng chăm chỉ, tốt bụng mà không được ông trời thương. Họ không ý thức được rằng để có được vị trí như hiện tại, người đó đã làm việc cực kỳ chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ thời gian dài, không làm sao kể hết được thăng trầm mà họ từng trải qua. Những gì chúng ta nhìn thẩy chỉ là kết quả của hiện tại, không phản ánh được điều gì cả.
![]() |
Dấu hiệu người cạn phước, không nên thân thiết kẻo tự rước họa vào thân |
2. Người hay quên ơn nghĩa của người khác
Cố nhân dạy rằng: Trong lòng cảm ân trong mệnh có phúc, điều này có nghĩa là người luôn ghi nhớ ơn nghĩa của người khác trong mệnh họ đã có nhiều phúc báo.
Thực tế là không phải ai cũng biết ơn những gì xung quanh mình, biết ơn cuộc sống mà mình đang có, chỉ toàn tập trung vào những gì mình chưa có để oán hận cuộc sống. Họ không biết rằng lòng oán thán này chỉ đang khiến họ càng thu hút nhiều hơn những điều xui xẻo vào cuộc sống của mình. Đó là lý do người ta nói rằng họ cạn phước là vậy.
Những người hay quên ơn nghĩa của người khác thì càng không nên gần gũi vì họ thường khiến bạn thất vọng vì sự vô ơn, đôi khi bạn tự hỏi không nên đối xử tốt với mọi người nữa hay không.
Trong khi đó, vốn từ đầu bạn chỉ có ý tốt khi muốn giúp người, nhưng nhận được sự thờ ơ, xem lòng tốt của bạn là đương nhiên khiến bạn không còn vô tư trong việc "cho đi" như trước nữa. Từ đó việc này lại khiến bạn hao tổn phước báu của mình. Đó cũng là lý do không nên thân thiết với người sống vô ơn là vậy.
3. Người làm mọi thứ để chiếm đoạt danh lợi
Danh lợi, tiền tài là cái bẫy cực kỳ lớn mà ít ai vượt qua nổi. Khi đứng trước ải anh lợi con người ta cực kỳ dễ bị cám dỗ, từ đó phúc khí cũng tan hết, bởi lòng tham đến thì phước sẽ đi.
Ai chẳng ham muốn tiền bạc, nhưng kiếm tiền bất chấp thủ đoạn thì chính là điều khiến tương lai tăm tối, gia đình lụi bại, tiền bạc có được do chiếm đoạt cũng chẳng thể ở trong túi ta được lâu.
Mỗi người cần nhắc nhở mình rằng của cải bất chính chẳng hề mang lại phước lành mà còn mang đến nhiều tai họa.Thế nên muốn kiếm tiền hãy kiếm tiền hợp pháp, có thế của cải, tiền bạc mới bền lâu, cuộc sống mới thực sự cải thiện.
Ai chẳng ham muốn tiền bạc, nhưng kiếm tiền bất chấp thủ đoạn thì chính là điều khiến tương lai tăm tối, gia đình lụi bại, tiền bạc có được do chiếm đoạt cũng chẳng thể ở trong túi ta được lâu.
Mỗi người cần nhắc nhở mình rằng của cải bất chính chẳng hề mang lại phước lành mà còn mang đến nhiều tai họa.Thế nên muốn kiếm tiền hãy kiếm tiền hợp pháp, có thế của cải, tiền bạc mới bền lâu, cuộc sống mới thực sự cải thiện.
Nếu có gặp mọt người lúc nào dùng mưu mẹo để chiếm đoạt danh lợi thì chúng ta có thể dự đoán được rằng cuộc sống của họ khó mà yên ổn. Tiền bạc, danh tiếng của họ cũng chỉ là tạm bợ, cũng sẽ sớm biến mất trong thời gian ngắn.
![]() |
4. Người tự tin với sự thông minh của mình
Người càng ít phúc càng không biết tự kiểm điểm bản thân mình, họ luôn cố gắng chứng minh mình thông minh, đúng đắn, dự đoán như thần... Khi gặp khó khăn, họ sẽ phàn nàn, đổ lỗi. Nhưng khi được hỏi vì sao họ thất bại thì họ sẽ đổ lỗi cho những người khác. Cuối cùng họ chẳng bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình để tự hoàn thiện bản thân.
Tài năng hay không, không phải tự bản thân mình công nhận, mà để người khác đánh giá thì từ đó phúc khí cũng tìm đến. Tài năng của một người ngoài sự nỗ lực của bản thân thì còn được quyết định bởi yêu tố thiên phú nữa.
Người thích khoe khoang sự thông minh của mình thường là những người thấp kém. Thay vì cố gắng nói lời são rỗng, cho rằng mình giỏi, hãy học cách phục vụ người khác, được người khác yêu mến, sự nghiệp thăng tiến thì phúc khí mới được tích luỹ dài dài.
5. Người hay nói lời cay nghiệt
Lời nói cay nghiệt chính là khẩu nghiệp, một lời nói gây tổn thương có thể khiến người khác tước đi mạng sống của mình. Vì thế, hãy thận trọng với lòi nói, đừng tự cho rằng mình có tiêu chuẩn cao rồi đổi xử với người khác vô tình, nghiêm khắc quá mức, dùng tiêu chuẩn của mình rồi mang ra đánh giá người khác, cho rằng chỉ có mình đúng.
Cảm giác người khác tổn thương, đau khổ đang chịu đựng, theo quy tắc Nhân - Quả thì sau này nó trở về với bạn gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí gấp mười lần. Vì thế, người với người nên đối xử với nhau dịu dàng bằng những lời nhiều yêu thương, quan tâm, đồng cảm, bao dung,...
Con người nhất định phải hướng đến những điều lành, nếu không thể nói những lời tử tế thì tốt nhất là nên im lặng. Hãy nhớ khẩu đức quyết định vận may trong cuộc sống này, thế nên đừng dại làm tổn thương đến người khác kẻo có ngày hối hận.
Vì thế nhận ra xung quanh mình những ai hay dùng lời cay nghiệt với mọi người nghĩa là họ đang có rất ít phúc đức, không nên ở gần kẻo bị những lời nói của họ khiến bạn đánh mất tự tin, không dám theo đuổi ước mơi, không thể hoàn thành mục tiêu của mình.
Cảm giác người khác tổn thương, đau khổ đang chịu đựng, theo quy tắc Nhân - Quả thì sau này nó trở về với bạn gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí gấp mười lần. Vì thế, người với người nên đối xử với nhau dịu dàng bằng những lời nhiều yêu thương, quan tâm, đồng cảm, bao dung,...
Con người nhất định phải hướng đến những điều lành, nếu không thể nói những lời tử tế thì tốt nhất là nên im lặng. Hãy nhớ khẩu đức quyết định vận may trong cuộc sống này, thế nên đừng dại làm tổn thương đến người khác kẻo có ngày hối hận.
Vì thế nhận ra xung quanh mình những ai hay dùng lời cay nghiệt với mọi người nghĩa là họ đang có rất ít phúc đức, không nên ở gần kẻo bị những lời nói của họ khiến bạn đánh mất tự tin, không dám theo đuổi ước mơi, không thể hoàn thành mục tiêu của mình.
Có câu "Đi với ma mặc áo giấy", nhận ra những dấu hiệu người cạn phước như trên đây, bạn không nên thân thiết với họ vì chính bạn cũng không có sức chống đỡ để thoát khỏi sự "đầu độc" về tâm trí và tư duy của họ tác động đến bạn, cuối cùng là chính bạn cũng trở thành họ trong tương lai.
Xem thêm tin liên quan cùng chuyên mục: