Người phụ nữ được coi là phong thủy, vận khí cho gia đình ấy. Chỉ cần quan sát hành vi, cử chỉ, cách ăn mặc, lời nói của một người phụ nữ cũng có thể đoán biết được phần nào phúc khí của họ, nhưng tất cả đều có khả năng thay đổi.
1. Điềm đạm, có tu dưỡng
Hãy lưu ý rằng theo quan niệm xưa, một trong cách để phụ nữ tích phước dài lâu đó là trở nên điềm đạo và có giáo dưỡng.
Do đó, dù hiện tại bạn là ai cũng hãy cố gắng trở thành một người phụ nữ có tu dưỡng, đừng chỉ lo cho mỗi vẻ ngoài của mình vì bạn chẳng thể nào chống lại được sự tàn khốc của thời gian.
Phụ nữ tao nhã, có lễ nghi, có giáo dưỡng không nhất định thể hiện ở vẻ đẹp trang điểm bên ngoài mà là toát lên một vẻ đẹp từ bên trong.
Trong cuộc sống hàng ngày, có thể nhận thấy sự giáo dưỡng của họ thể hiện ngay từ trang phục, từ thói quen, từ cách sắp xếp cuộc sống gia đình đều chu toàn, tươm tất.
Muốn có được phúc khí, hãy thể hiện sự điềm đạm, đơn giản, bạn chỉ có được điều này khi là người hiểu rõ sự đời và vô cùng khéo léo khi đối nhân xử thế. Họ biết những điều cần trân quý, buông bỏ những điều nên buông bỏ.
Họ không thấy khó khăn mà chồng đang trải qua là điều đáng ngại, sẵn sàng cùng chồng vượt qua thăng trầm không một chút than vãn. Hơn ai hết họ hiểu rằng nhân sinh như mộng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, họ luôn lạc quan khi nghĩ tới tương lai. Đây chính là tu dưỡng nội tâm mà một người bình thường không tự nhiên có được.
2. Giao tiếp nhẹ nhàng, chân thành
Vì thế, khi phụ nữ biết quản cái miệng của mình thì phúc khí cũng vì thế mà gia tăng. Nhưng việc này hết sức khó khăn vì phụ nữ rất thích buôn chuyện, lúc đó thì chuyện gì cũng có thể được họ đưa ra nhận định, đánh giá, chê bai như một chuyên gia.
Nhưng ít ai biết rằng người phụ nữ thường xuyên nói những lời không tốt, thì sẽ khiến gia đình rất khó hòa thuận, thịnh vượng.
3. Có tấm lòng khoan dung
Ngược lại, một người khoan dung sẽ trở thành một người vợ, người mẹ luôn biết chu toàn, vun vén, trở thành hậu phương vững chắc, giúp phong thủy gia đình hưng thịnh. Họ hiền hòa như nước, mỏng nhu hòa, như một bến đỗ bình yên, ai cũng muốn gần gũi.
Người có tấm lòng khoan dung sẽ mở lòng cho tất cả mọi người, họ thể hiện sự lương thiện trong lời nói cho tới việc làm. Người phụ nữ lương thiện là người biết cẩn trọng đối nhân xử thế, chân thành trong hành động, không chèn ép, dối gạt ai.
Tâm địa lương thiện là bản tính mà mỗi người nên có, đồng thời lương thiện còn đem đến nhiều phúc báo cho người phụ nữ. Trong quan niệm của người xưa khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình.
Phúc báo là tự bản thân mình tích lũy, nó đến từ thiện tâm, thiện hạnh và sự cố gắng tích cực. Tuy nhiên “tướng do tâm sinh”, phúc khí sẽ thể hiện ra trong cuộc sống hàng ngày, trong cử chỉ, lời nói, thói quen.
Người có tấm lòng khoan dung thì phần lớn sẽ có khuôn mặt phúc hậu, khi đi đứng, nói năng giao tiếp luôn dịu dành nhưng đầy đủ lễ nghĩa, phép tắc. Càng lớn tuổi thì tướng mặt họ sẽ càng hiền lành, phúc hậu. Cho dù họ có già đi nhưng vẫn khiến mọi người muốn được tiếp xúc, và có cảm giác thân thiết, an nhàn và không sầu lo.
4. Phụ nữ biết đủ
Vì biết đủ vì hiểu rằng hạnh phúc không phải do ta đạt được cái chúng ta không có, mà đúng hơn là do ta nhận biết và trân trọng cái ta có. Nhờ đó, họ giữ được tâm bình an, luôn ung dung giữa đời bất chấp hoàn cảnh hiện tại thế nào đi chăng nữa.
Họ không bởi vì sự xa xỉ của người khác mà ngưỡng mộ hay ghen tị, cũng không làm ra những việc bất nghĩa, coi khinh người yếu thế khi có chút tiền tài hay địa vị. Không phải ai cũng đủ phúc khí để có thể hiểu đời, hiểu người như họ. Ở những người phụ nữ này luôn toát ra sự an yên, thoải mái khiến ai cũng cảm thấy gần gũi và tin tưởng.